Vào nội dung chính
PHÁP

Thượng tầng lãnh đạo đảng cánh hữu Pháp UMP tan vỡ

Tại Pháp, đảng đối lập UMP, hậu thân của Phong trào chính trị do cố Tổng thống De Gaulle thành lập sau Đệ nhị Thế chiến rơi vào cuộc khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng. Sau cuộc bầu cử đầy tai tiếng, Tổng thư ký Jean François Copé lên nắm ghế chủ tịch đảng. Đối thủ François Fillon cầu cứu tư pháp điều tra gian lận.

Cựu Thủ tướng Pháp François Fillon trong cuộc họp báo tại Paris ngày 27/11/2012.
Cựu Thủ tướng Pháp François Fillon trong cuộc họp báo tại Paris ngày 27/11/2012. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Quảng cáo

Sau hai nỗ lực hòa giải thất bại, do thái độ cứng rắn của phe kiểm soát bộ máy đảng, chuyện phải đến đã đến. Sáng nay 27/11/2012, cựu Thủ tướng François Fillon thông báo tách đôi, thành lập nhóm thượng nghị sĩ và dân biểu mang tên «Tập họp-UMP».

Sự kiện độc đáo này làm phe đối lập cánh hữu truyền thống Cộng hòa bị suy yếu. Tác động nhân quả thứ hai là làm ảnh hưởng đến sinh hoạt dân chủ tại Pháp, theo như quan ngại của đảng Xã hội cầm quyền.

Nhà báo Nguyễn Văn Huy, ban biên tập Thông Luận tại Paris, phân tích :

« Trong chế độ độc tài, khi phe đối lập hoặc người chống đối suy yếu thì đó là một tin mừng nhưng trong quốc gia tự do dân chủ thì ngược lại… »

07:04

Ông Nguyễn Văn Huy - Pháp

Tú Anh

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.