Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp bắt giữ hai đồng lõa của sát thủ Hồi giáo cực đoan Merah

Hai người đã bị bắt giữ hôm nay 04/12/2012 tại Pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra về các đồng lõa của Mohameh Merah, thanh niên Hồi giáo cực đoan vào tháng Ba vừa qua đã sát hại 7 người, trong đó có bốn người Do Thái, nhân danh thánh chiến. 

Xe cảnh sát áp giải Abdelkader Merah, anh của tên sát thủ Mohameh Merah đến trụ sở đội cảnh sát chống khủng bố ngày 24/03/2012.
Xe cảnh sát áp giải Abdelkader Merah, anh của tên sát thủ Mohameh Merah đến trụ sở đội cảnh sát chống khủng bố ngày 24/03/2012. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD
Quảng cáo

Theo nguồn tin thân cận với các nhà điều tra, một người đàn ông thuộc cộng đồng dân du cư, cải đạo sang Hồi giáo, đã bị bắt ở Albi, miền Tây Nam Pháp, vì bị nghi đã giúp Merah gây án. Một phụ nữ, trước đây sống chung với người đàn ông nói trên, thì bị bắt ở Toulouse, một trong hai nơi mà Merah đã gây án.

Ngay từ đầu cuộc điều tra, người ta đã nghi là có người thứ ba tham gia vụ án. Nhân vật này dường như đã có mặt trong chiếc xe mà Mohamed Merah và người anh là Abdelkader đã sử dụng khi ăn cắp một chiếc gắn máy, mà sau đó Merah đã dùng để gây án.

Các nhà điều tra hiện cũng đang tìm hiểu về xuất xứ của các nguồn tài trợ cho Merah, vốn có thu nhập cá nhân rất thấp, cũng như nguồn cung cấp vũ khí cho sát thủ Hồi giáo cực đoan này.

Trong thời gian từ ngày 11/03 đến 19/03, Merah, xuất thân từ các khu phố bình dân ở Toulouse, đã lạnh lùng bắn hạ ba quân nhân, rồi ba trẻ em và một giáo viên ở Toulouse và Moutanban, cả hai thành phố đều nằm ở miền Tây Nam Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.