Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - MALI

Liên Hiệp Châu Âu tăng tốc giúp Pháp trong chiến dịch Mali

Sau nhiều ngày oanh kích, quân đội Pháp đã bắt đầu mở cuộc tiến công trên bộ kể từ hôm qua, và hiện đang giao chiến với các nhóm vũ trang Hồi giáo. Chiến sự hết sức ác liệt tại vùng thành phố Diabali, cách thủ đô Bamako 400 cây số về phía Bắc. Lực lượng Pháp đang chờ tiếp ứng của các nước châu Phi, cũng như chi viện từ Liên Hiệp Châu Âu, mà các Ngoại trưởng đang họp khẩn cấp tại Bruxelles vào hôm nay 17/01/2013.

Ngoại trưởng các nước Liên hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles bàn về việc hỗ trợ cho chiến dịch Serval tại Mali, 17/01/2013
Ngoại trưởng các nước Liên hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles bàn về việc hỗ trợ cho chiến dịch Serval tại Mali, 17/01/2013 http://www.nato.int
Quảng cáo

Pháp chờ đợi một lực lượng tăng viện bao gồm 3.300 quân từ nhiều nước Châu Phi. Lực lượng này mệnh danh là Misma do Nigeria lãnh đạo. Riêng quốc gia này sẽ đóng góp 900 quân, toán đầu đang lên đường đến Mali vào hôm nay.

Với vụ bắt con tin tại Algeri vào hôm qua, Châu Âu giờ đây phải tăng tốc độ tham gia vào cuộc can thiệp quân sự tại Mali, vì một số quốc gia đã bị liên can trực tiếp.

Các Ngoại trưởng Châu Âu có cuộc họp khẩn hôm nay tại Bruxelles với sự hiện diện của ngoại trưởng Mali, Tieman Coulibaly, để xem xét tình hình. Thông tín viên RFI tại Bruxelles cho biết những dự kiến của Châu Âu :

« Hai máy bay chuyên chở chiến lược của Anh Quốc, một phi cơ Đan Mạch, hai máy bay và trực thăng y tế từ Bỉ : Đây là đóng góp hiện nay của Châu Âu nhằm hỗ trợ cho chiến dịch Serval của Pháp ở Mali. Thêm vào đó, có hai phi cơ của Đức dùng vào việc chuyên chở lực lượng châu Phi của khối CEDEAO.

Trên đây là toàn cảnh chi viện của Liên Hiệp Châu Âu đáp lại yêu cầu của Pháp. Ý cũng đã hứa đóng góp, có lẽ nhiều quốc gia khác cũng sẽ hưởng ứng, nhưng không nước nào chịu đưa quân trên bộ. Các điều đó sẽ được khẳng định trong cuộc họp các ngoại trưởng hôm nay.

Trên bàn thảo luận có 4 hướng hành động ưu tiên : Hỗ trợ ngoại giao cho Mali trong các cuộc đàm phán quốc tế, giúp đỡ tài chính cho chính quyền Mali và các hoạt động nhân đạo trong vùng, cũng như cho lực lượng quốc tế Misma.

Điểm cấp bách khác là thành lập một phái bộ quân sự để huấn luyện binh lính Mali, giúp họ đảm trách hữu hiệu hơn nữa nhiệm vụ chiến đấu. Đội tiền trạm của phái bộ này sẽ lên đường vào cuối tuần này, và vào giữa tháng Hai, Châu Âu sẽ triển khai từ 400 đến 500 lính.

Chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp ở Mali như thế được sự ủng hộ của cả Châu Âu kể từ nay, và dù hiện không muốn đưa quân tham chiến trên bộ ở Mali, các nước Châu Âu tuyên bố sẵn sàng làm tất cả công việc ở hậu tuyến ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.