Vào nội dung chính
PHÁP - CAMEROON

Bảy người Pháp bị một nhóm khủng bố vũ trang bắt cóc tại Cameroon

Hôm qua, 19/2/2013, 7 người Pháp trong đó có 4 trẻ em đã bị bắt cóc tại vùng cực bắc Cameroon. Các con tin có thể đã bị một nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt và được đưa sang Nigeria. Theo Paris, có khả năng đây là hành động trả đũa của các nhóm thánh chiến Hồi giáo sau cuộc can thiệp quân sự của Pháp vào Mali. Các kiều dân Pháp đựoc kêu gọi rời khỏi miền bắc Cameroon.

Các con tin người Pháp bị bắt tại khu vườn quốc gia Waza, cực bắc Cameroon (AFP)
Các con tin người Pháp bị bắt tại khu vườn quốc gia Waza, cực bắc Cameroon (AFP)
Quảng cáo

Vụ bắt cóc xảy ra vào buổi sáng, nạn nhân bị bắt cóc là một gia đình người Pháp gồm 3 người lớn 4 trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đang thăm quan khu vườn quốc gia Waza nằm ở cực bắc Cameroon, sát biên giới Nigeria. Theo một số nhân chứng, nhóm bắt cóc gồm 5 người có vũ trang đã chặn bắt xe của du khách Pháp giữa đường, sau đó đưa đi về hướng Nigeria.

Từ Athène đang viếng thăm Hy Lạp, Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định gia đình người Pháp bị bắt cóc bởi « một nhóm khủng bố mà chúng tôi biết và đóng tại Nigeria ». Tổng thống Pháp cũng cho biết rõ cụ thể đó là nhóm khủng bố Boko Haram có liên hệ với Al Qaida trong khu vực Maghreb và Pháp sẽ phối hợp với Cameroon và Nigeria để tìm kiếm các kiều dân Pháp.

Tối qua, bộ Ngoại giao Cameroon ra thông cáo khẳng định : « Những kẻ bắt cóc đã chạy qua biên giới Nigeria cùng với các con tin ». Hiện tại, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ bắt cóc. Sự kiện này xảy ra ba ngày sau khi 7 nhân viên người nước ngoài thuộc một công ty xây dựng của Liban đóng tại miền bắc Nigeria bị bắt cóc. Nhóm Boko Haram đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ bắt cóc này.

Mặc dù chưa khẳng định, nhưng các chuyên gia khủng bố đều cho rằng vụ bắt cóc 7 người Pháp này có liên quan đến cuộc can thiệp quân sự của Pháp vào Mali. Nigeria là nước đã cam kết gửi 1200 quân sang Mali.

Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay, đề nghị các kiều dân Pháp hiện đang ở trong vùng cực bắc Cameroon hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực này ». Hiện có khoảng 6200 kiều dân Pháp đang sinh sống làm việc tại Cameroon. Khoảng 200 công ty của người Pháp đang họat động tại đất nước này.

Vụ bắt cóc mới này đã nâng tổng số kiều dân Pháp bị bắt cóc ở châu Phi lên con số 15 người. Theo một trung tâm chuyên nghiên cứu về an ninh của Mỹ - Intel Center Media List, Pháp là nước phương Tây có kiều dân bị bắt làm con tin nhiều nhất thế giới, tiếp sau là Hoa Kỳ có 9 con tin.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.