Vào nội dung chính
PHÁP - KINH TẾ

Pháp phá vỡ một mạng lưới nhập hàng nhái xuất xứ từ Trung Quốc

Trong đợt truy tìm hàng giả của Trung Quốc bán sang Pháp, cảnh sát Pháp đã phát hiện nhiều kho dây điện thiếu chất lượng tại các tỉnh Nantes, Rouen, Toulouse trong tháng Giêng vừa qua. Đường dây lừa đảo cấp quốc tế này bị phá vỡ.

Hải quan Pháp thu giữ 30 tấn dây điện giả do Trung Quốc sản xuất
Hải quan Pháp thu giữ 30 tấn dây điện giả do Trung Quốc sản xuất DR
Quảng cáo

Tổng cộng, hải quan Pháp cho biết đã tịch thu khoảng 30 ngàn tấn dây điện mang tên một nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp, nhưng sản xuất từ Trung Quốc. Các cuộn dây điện này thay vì làm từ hợp kim bằng đồng lại bị thay bằng sắt. Chất lượng hàng nhái vừa xấu vừa dễ cháy.

Công ty chủ nhân nhãn hiệu linh kiện điện bị làm giả đã đệ đơn kiện với tư cách là nạn nhân. Một doanh nhân đã mua 15.700 cuộn dây điện giả này cũng nhờ luật pháp can thiệp trừng phạt thủ phạm « lừa đảo ». Khối lượng dây cáp do một nhà buôn Trung Quốc có cơ sở tại Hồng Kông xuất sang Pháp kèm theo giấy tờ giả chứng nhận chất lượng đúng tiêu chuẩn. Giám đốc công ty nhập cảng bình phong tuôn dây điện nhái vào nước Pháp đã bị bắt.

Theo hải quan Pháp, chiến dịch vừa qua không những ngăn chận hàng nháy, hàng giả Trung Quốc xâm nhập thị trường quốc gia mà còn phá vỡ được một đường dây quốc tế buôn bán linh kiện điện giả.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.