Vào nội dung chính
HOA KỲ - PHÁP - SYRIA

Hội nghị quốc tế về Syria : Hoa kỳ và Pháp tăng cường hỗ trợ đối lập

Hội nghị quốc tế « Những người bạn của nhân dân Syria » hôm nay khai mạc tại Roma, quy tụ đại diện 11 nước và phe đối lập Syria. Pháp và Hoa Kỳ thuyết phục cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho phe đối lập để thúc đẩy chuyển tiếp chính trị tại Syria. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) nói chuyện với người đứng đầu đối lập Syria Mouaz al-Khatib, Roma, 28/022013.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) nói chuyện với người đứng đầu đối lập Syria Mouaz al-Khatib, Roma, 28/022013. REUTERS/Remo Casilli
Quảng cáo

Trước giờ khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lần tiên gặp lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmed Moaz al Khatib tại một khách sạn trong thủ đô Ý. Làm thế nào để thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria là câu hỏi trọng tâm của hội nghị Roma hôm nay. Ông John Kerry hy vọng sẽ có kết quả cụ thể. Theo Ngoại trưởng Mỹ, một điều chắc chắn là muốn có chuyển tiếp chính trị nhanh thì hỗ trợ cho phe đối lập Syria phải được tăng cường. Nhà trắng dự tính sử dụng phương thức viện trợ các phương tiện không phải là vũ khí cho phe đối lập.

Theo AFP, sau cuộc gặp lãnh đạo đối lập Syria, Ngoại trưởng John Kerry đã thông báo Hoa Kỳ sẽ viện trợ 60 triệu đô la cho đối lập Syria, dưới hình thức viện trợ trực tiếp thuốc men và lương thực cho lực lượng nổi dậy, ngay trong tháng tới.

Bên cạnh Hoa Kỳ, các nước tham gia hội nghị « Các bạn bè của nhân dân Syria » đã hứa hẹn những trợ giúp về chính trị và vật chất cho phe đối lập Syria.

Trong tuần, cùng với chuyến công du châu Âu của ngoại trưởng Mỹ, các hoạt động ngoại giao cho hồ sơ Syria được tăng tốc. Tại Paris ngày hôm qua, ông John Kerry đã cùng đồng nghiệp Pháp Laurent Fabius tuyên bố, hai nước đang nghiên cứu « các cách thức đẩy nhanh chuyển tiếp chính trị » tại Syria. Trước khi đến Roma, tại Berlin, ông Kerry cũng đã tiếp xúc với ngoại trưởng Serguei Lavrov của Nga, nước cuối cùng còn hậu thuẫn cho Damas. Trong tuần Nga đã gây sức ép để phe đối lập và chế độ Damas tiến hành đối thoại. Damas đồng ý sẵn sàng đàm phán với các nhóm vũ trang, nhưng phe nổi dậy từ chối cho đến khi nào Assad ra đi.

Còn tại Matxcơva hôm nay, nhân chuyến thăm Nga đầu tiên, tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố hy vọng sẽ tìm được một « giải pháp chính trị » nhanh chóng chấm dứt leo thang xung đột tại Syria.

Cùng lúc diễn ra hội nghị « Những người bạn của nhân dân Syria », tổng thống Francois Hollande cũng có cuộc hội đàm với tổng thống Vladimir Putin tại điện Kremlin. Hồ sơ Syria chắc chắn sẽ được hai bên đề cập đến. Cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài hai năm qua làm hơn 70 nghìn người chết.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.