Vào nội dung chính
PHÁP

Hôn nhân đồng tính: phe phản đối lại xuống đường biểu tình tại Paris

Tại Paris, vào chiều nay, 24/03/2013, những người phản đối dự thảo luật được gọi nôm na là “Hôn nhân đồng tính” lại tập hợp trên trục đường dẫn từ La Défense cho đến điểm du lịch nổi tiếng Khải Hoàn Môn. Một lần nữa, phe phản đối yêu cầu chính phủ rút dự thảo luật, vốn đã được thông qua tại Quốc hội.

Không tán đồng hôn nhân đồng tính : cuộc xuống đường ngày 17/11/2012 tại Paris, thu hút cả triệu người tham gia theo giới tổ chức .
Không tán đồng hôn nhân đồng tính : cuộc xuống đường ngày 17/11/2012 tại Paris, thu hút cả triệu người tham gia theo giới tổ chức . REUTERS/Christian Hartmann
Quảng cáo

Đợt biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh dự thảo luật sẽ được xem xét tại Thượng viện Pháp kể từ ngày 4/4 sắp đến và rất có thể sẽ được thông qua. Do đó, những người phản đối hy vọng đợt này số người tham gia cũng sẽ đông đảo như hồi tháng giêng.

Như thông lệ, các số liệu thống kê rất khác biệt tùy theo nguồn tin. Vào chiều nay, cảnh sát cho biết đã có 300.000 người tham gia cuộc biểu tình. Ban tổ chức thì đưa ra một con số cực cao là 1,4 triệu người tham gia, cao hơn hẳn con số 1 triệu người nhân cuộc xuống đường ngày 13/01/2013.

Phát biểu trên đài truyền hình tư nhân i-Télé, Frigide Barjot, người đứng đầu tổ chức làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Pháp khẳng định rằng “Tại Thượng viện, Ủy ban Luật pháp suýt nữa thì không thông qua được dự thảo luật nếu như không có thêm hai lá phiếu. Trong khi đó, có đến hàng trăm ngàn người dân Pháp phản đối từ sáu thàng nay”. Bà cũng hy vọng rằng lần này, chí ít số người tham gia cũng sẽ ngang bằng với đợt biểu tình hồi tháng giêng.

Qua đợt xuống đường chiều nay, phe phản đối một lần nữa đề nghị tổng thống Pháp Francois Hollande rút lại văn bản luật để đưa ra trưng cầu dân ý. Theo họ, dự thảo luật này “đang làm đảo lộn xã hội hoàn toàn khi từ bỏ mối quan hệ họ hàng và máu mủ tự nhiên” và “các hậu quả kinh tế, xã hội và đạo đức sẽ là điều không thể tránh khỏi”.

Cũng nhân đợt biểu tình này, những người phản đối cũng đề cập đến vấn đề kinh tế. Trên các băng-rôn, có các dòng chữ “Chúng tôi muốn việc làm, chứ không muốn hôn nhân đồng tính” hay như “đừng chạm đến hôn nhân, hãy lo chuyện thất nghiệp đi”.

Bên cạnh các tổ chức dân sự, tham gia biểu tình còn có một số gương mặt chính khách thuộc cánh hữu và cực hữu. Những vị này kêu gọi người biểu tình hãy “chỉ trích” mạnh mẽ chính phủ do đảng Xã hội cầm quyền bằng cách “xuống đường biểu tình”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.