Vào nội dung chính
PHÁP

Thất nghiệp lên cao, tổng thống Pháp lên tuyến đầu

Trước tâm lý lo ngại của dân chúng Pháp kể cả trong hàng ngũ cánh tả, tổng thống François Hollande phải lên đài truyền hình giải thích chính sách và các phương án khắc phục tình trạng thất nghiệp hiện đã lên đến 3,178 triệu người (11% dân số tuổi lao động).

Tổng thống François Hollande trả lời France 2, 28/03/2013.
Tổng thống François Hollande trả lời France 2, 28/03/2013. Reuters/France2
Quảng cáo

Trong gần 1 giờ 15 phút và trước những câu hỏi chất vấn không khoan nhượng của nhà báo David Poujadas, tổng thống François Hollande bảo vệ thành quả sau 10 tháng nhậm chức. Ông công nhận tình thế khó khăn và tình trạng này sẽ dài hơn dự tính, nhưng kêu gọi dân chúng cho ông thời gian với lời hứa sẽ làm đảo ngược biểu đồ thất nghiệp đang tăng liên tục từ 22 tháng nay.

Được cử tri bầu lên vào tháng 5/2012 để thay thế Nicolas Sarkozy với lời hứa đổi mới, tổng thống François Hollande gặp một loạt tin xấu trong những ngày gần đây. Lần đầu tiên từ năm 1984, mãi lực của người Pháp bị kém đi và giảm đến 0,4% (trong năm 2012), vì các loại thuế mới. Nạn thất nghiệp tiếp tục tăng liên tiếp trong vòng 22 tháng với 3.187.700 người theo số liệu công bố hôm thứ tư.

Ông bị một phần công luận Pháp chỉ trích là « can thiệp nhanh tại Mali nhưng phản ứng chậm trên mặt trận kinh tế và xã hội tại Pháp »

Tổng thống Hollande kêu gọi dân chúng tin tưởng vào những « biện pháp và phương tiện » đã và đang thi hành mà theo ông sẽ mang lại kết quả từ nay đến cuối năm như « hợp đồng cho giới trẻ, huấn nghệ cho người thất nghiệp để tìm việc làm mới… ». Ông cam kết trong hai năm 2013 và 2014 chính phủ sẽ không ban hành thuế mới để bù đắp tình trạng thâm thủng ngân sách và nợ công gia tăng. Tuy nhiên, tổng thống Pháp cho biết đang chuẩn bị hình thức đánh thuế 75% tiền thu nhập trên 1 triệu euro mỗi năm. Tiền thuế thu nhập này sẽ do xí nghiệp mà nhân viên (cấp lãnh đạo) có lương trên 1 triệu euro nộp cho nhà nước.

Tuy ngân sách eo hẹp nhưng tổng thống Pháp xác nhận là sẽ không cắt giảm chi phí quân sự. Với lập luận tính hình thế giới căng thẳng, quân đôi Pháp phải can thiệp tại nhiều nơi, ở Afghanistan, Mali… cần có quân số và khả năng răn đe, tổng thống Hollande cam kết là duy trì ngân sách 31,5 tỷ euro mỗi năm, giữ nguyên và canh tân hệ thống vũ khí hạt nhân.

Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin thông thạo dự báo, để tiết kiệm ngân sách, Pháp sẽ bán hàng không mẫu hạm, giải thể hàng chục trung đoàn chủ lực. Điều này gây lo ngại Pháp mất ảnh hưởng quyết định trên trường quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.