Vào nội dung chính
PHÁP

Cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp bị khởi tố về tội rửa tiền trốn thuế

Sau nhiều tuần lễ công khai chối cãi, vào hôm qua, 02/04/2013, cựu bộ trưởng Ngân sách Pháp, ông Jérôme Cahuzac, đã thú nhận rằng ông có một tài khoản ở nước ngoài từ khoảng hai mươi năm nay. Là đối tượng một cuộc điều tra tư pháp từ trung tuần tháng Ba vừa qua, ông Cahuzac đã chính thức bị « đặt trong tình trạng điều tra» (tức là khởi tố) về tội danh rửa tiền trốn thuế. Lời thú nhận nói dối của vị cựu bộ trưởng đã lập tức làm chấn động chính trường Pháp và đẩy chính phủ của đảng Xã hội Pháp vào một tình thế khó khăn.

Cựu bộ trưởng Ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac.
Cựu bộ trưởng Ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac. REUTERS/Charles Platiau
Quảng cáo

Kể từ khi bị trang thông tin mạng Mediapart cáo giác vào tháng 12/2012, cựu bộ trưởng Cahuzac đã khăng khăng bác bỏ việc ông sở hữu một tài khoản ở nước ngoài. Cựu bộ trưởng Ngân sách  phủ nhận sự việc đến cùng không chỉ trên truyền thông, mà cả trước Quốc hội Pháp, cũng như khi nói chuyện trực tiếp với tổng thống François Hollande .

Hôm qua, ông Cahuzac đã phải thú nhận sự thực với hai thẩm phán thụ lý hồ sơ Renaud van Ruymbeke và Roger Le Loire và đã yêu cầu ngân hàng chuyển 600.000 euro trong tài khoản ở nước ngoài kể trên về Pháp.

Theo ghi nhận của báo giới, nỗi giận và cảm giác bị phản bội ngự trị bầu không khí tại Phủ tổng thống Pháp tối hôm qua, sau khi lời thú nhận của Jérôme Cahuzac được công bố. Phủ tổng thống Pháp ra thông cáo cho biết tổng thống François Hollande đã đón nhận « một cách hết sức nghiêm khắc lời thú nhận của ông Jérôme Cahuzac ». Theo tổng thống Pháp, viên cựu bộ trưởng « đã phạm phải một lỗi lầm đạo đức không thể tha thứ được » với việc « phủ nhận sự thực ».

Trên kênh truyền hình France 2, thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng tuyên bố « không có lý gì để mà không tin vào lời thú nhận của ông Cahuzac », đồng thời khẳng định « không hay biết gì trước đó » về tài khoản của viên cựu bộ trưởng.

Lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng đối lập UMP tại Hạ viện Christian Jacob tỏ ra nghi ngờ việc hai người đứng đầu nhà nước và chính phủ không biết sự thực. Còn chủ tịch đảng UMP Jean-François Copé thì cho rằng việc ông Cahuzac nói dối khiến cánh tả từ giờ trở đi không còn có thể tự coi mình là tấm gương đạo đức và yêu cầu tổng thống Hollande phải giải trình về vụ việc trước người dân Pháp.

Hôm nay, theo tin từ Phủ tổng thống, sau cuộc họp Hội đồng bộ trưởng và buổi sáng, tổng thống Hollande sẽ có một phát biểu trên truyền hình về vụ Cahuzac, trước khi ông lên đường công du Maroc chiều nay.

Theo luật sư của ông Cahuzac, số tiền nằm trong tài khoản ở nước ngoài của viên cựu bộ trưởng chủ yếu đến từ thu nhập của ông khi hành nghề phẫu thuật và một phần từ hoạt động tư vấn.

Tháng 12/2012, trang thông tin mạng Mediapart đã khẳng định cựu bộ trưởng Ngân sách có tài khoản ở nước ngoài, với việc công bố một đoạn băng thu âm điện thoại, trong đó có một tiếng nói, được coi là của ông Cahuzac, nhắc đến một tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ UBS. Băng ghi âm này đã được luật sư Michel Gonelle – một cựu đối thủ chính trị của Jérôme Cahuzac - lưu giữ từ 12 năm nay. Theo cơ quan cảnh sát khoa học, giọng nói trong băng rõ ràng là của ông Cahuzac.

Ngày 19/03, ông Cahuzac đã từ nhiệm bộ trưởng, sau khi cơ quan công tố tuyên bố mở cuộc điều tra tư pháp. Với tội rửa tiền lậu thuế kể trên, cựu bộ trưởng Ngân sách có thể bị phạt tù đến 5 năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.