Vào nội dung chính
PHÁP - MAROC

Hollande ca ngợi mối giao hảo Pháp-Maroc

Trong lúc vụ cựu bộ trưởng Cahuzac gian dối về tài sản đang có nguy cơ trở nên to chuyện, tổng thống Pháp François Hollande bắt đầu chuyến viếng thăm Maroc trong hai ngày 3 và 04/04/2013. Mục tiêu của chuyến đi là ký kết các thỏa thuận và hợp đồng, chủ yếu trong lĩnh vực giao thông và chế biến nông phẩm.

Vua Maroc và tổng thống Pháp tại Casablanca. Ảnh chụp ngày 03/04/2013.
Vua Maroc và tổng thống Pháp tại Casablanca. Ảnh chụp ngày 03/04/2013. REUTERS/Youssef Boudlal
Quảng cáo

Tới Casablanca, tổng thống Pháp đã được vua Mohammed VI và dân chúng Maroc đón chào nồng nhiệt. Nguyên thủ quốc gia hai nước ngay sau đó đã có cuộc hội đàm tại Hoàng cung Maroc trước khi diễn ra các lễ ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn.

Pháp là đối tác kinh tế hàng đầu của Maroc, chính vì thế trong đoàn tháp tùng tổng thống François Hollande, bên cạnh các quan chức cấp bộ còn có 60 chủ doanh nghiệp.

Hiện tại, hơn 750 công ty, trong đó có khoảng 40 tập đoàn lớn của Pháp hiện diện tại vương quốc châu Phi này.

Pháp và Maroc đã có mối quan hệ có thể gọi là truyền thống. Trong ngày đầu của chuyến thăm, ông François Hollande đã dành nhiều lời ca ngợi mối quan hệ lịch sử gắn bó hai dân tộc Pháp và Maroc và trở thành đối tác quan trọng của nhau.

Tổng thống Pháp tuyên bố « tình hữu nghị giữa Pháp và Maroc không chỉ gắn bó trong quá khứ. Từ năm 1975, tất cả các tổng thống Pháp đều đã tới thăm Maroc. Mỗi lần như vậy đều là dịp để thắt chặt thêm quan hệ, bởi vì tình hữu nghị Pháp –Maroc đã vượt lên trên cả những thay đổi chính trị ở Pháp ».

Hôm nay tổng thống Pháp đến Rabat. Tại đây sau cuộc gặp lãnh đạo chính phủ Maroc ông Abdelila Benkirane, François Hollande sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội để đề cập đến những vấn đề thời sự quốc tế và khu vực. Tổng thống Pháp ca ngợi sự ổn định và những cải cách dân chủ mà Maroc đang tiến hành. Ngược lại, Maroc cũng hy vọng vào sự hỗ trợ thẳng thắn của Pháp trên hồ sơ tây Sahara, vùng đất thuộc địa của Tây Ban Nha do Rabat kiểm soát nhưng Mặt trận Polisario đòi tách ra khỏi Maroc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.