Vào nội dung chính
PHÁP

Ngoại trưởng Pháp bác bỏ cáo buộc có tài khoản tại Thụy Sĩ

Sau tai tiếng cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac gửi tiền ở nước ngoài để trốn thuế, đến lượt Ngoại trưởng Laurent Fabius phải lên tiếng bác bỏ tin đồn ông có tài khoản ở Thụy Sĩ. Lời đồn đãi này đã được tờ báo thiên tả Libération đăng tải.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trước cuộc họp báo về Mali tại Lyon ngày 19/03/2013.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trước cuộc họp báo về Mali tại Lyon ngày 19/03/2013. REUTERS/Robert Pratta
Quảng cáo

Trong một thông cáo đề ngày 08/04/2013, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố ông « chính thức bác bỏ tin đồn được báo Libération đăng tải (…) do những lời đồn đãi đó không có chứng cớ và hoàn toàn không có cơ sở ». Luật sư của ông Fabius sẽ đệ đơn kiện báo Libération với lý do tờ báo loan tin « thất thiệt » và « mang tính thóa mạ ».

Theo nhật báo Libération từ ba ngày qua Phủ Tổng thống Pháp đang « điên đảo » trước những tin đồn về khả năng Ngoại trưởng Laurent Fabius có tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Báo mạng Mediapart đang điều tra về tài sản của Ngoại trưởng Fabius và theo báo Libération nếu như tin đồn nói trên được kiểm chứng thì « toàn bộ nội các sẽ đổ ».

Mediapart là cơ quan truyền thông đầu tiên từ tháng 12/2012 đã xì tin cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp, Jérôme Cahuzac có trương mục ngân hàng tại Thụy Sĩ và tai tiếng gian lận thuế này buộc ông Cahuzac phải từ chức, đồng thời đẩy chính quyền của đảng Xã hội vào thế khó xử.

Chiều ngày 05/04/2013 sáng lập viên báo mạng Mediapart, Edwy Plenel cho hay là ngoài vụ xì căng đan mang tên Cahuzac, tờ báo này sẽ tiếp tục đưa ra ánh sáng những vụ tai tiếng khác. Tuy nhiên ông Plenel không đề cập đến trường hợp của Ngoại trưởng Fabius và bản thân Mediapart đã ngạc nhiên trước tiết lộ liên quan đến Ngoại trưởng Pháp của tờ Libération. Sáng lập viên Mediapart đã chỉ trích thái độ của ban biên tập báo Libération.

Toàn cảnh chính trị Pháp đang bị rối loạn kể từ sau vụ tai tiếng liên quan đến ông Jérôme Cahuzac, nhất là sau khi đài truyền hình Thụy Sĩ ngày 07/04/2013 đưa tin là ông này vào năm 2009 đã từng tìm cách gửi đến 15 triệu euro vào một ngân hàng ở Genève để tránh bị đánh thuế.

Sau nhiều tuần lễ chối bay mọi cáo buộc trốn thuế, và thậm chí còn đòi kiện lại các phương tiện truyền thông tiết lộ về tài sản của mình, ông Jérôme Cahuzac đã thú nhận là đã có mở chương mục ngân hàng tại Thụy Sĩ từ năm 1992. Hành động của cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp khiến dư luận hoài nghi về đạo đức của các nhân vật lãnh đạo và làm sứt mẻ uy tín của đảng Xã hội đang cầm quyền. Một số tiếng nói trong hàng ngũ đối lập đòi Tổng thống François Hollande cải tổ nội các.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.