Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp : Cựu bộ trưởng Cahuzac từ bỏ chính trường

Hôm qua, 16/04/2013, cựu bộ trưởng Ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac đã lên đài truyền hình để thú nhận « lỗi lầm về đạo đức » của ông, sau khi đã che giấu tài khoản bí mật ở nước ngoài. Ông Cahuzac đã từ chức bộ trưởng Ngân sách hôm 19/03 và kể từ nay từ bỏ luôn ghế dân biểu.

Ông Jérôme Cahuzac từ chức Bộ trưởng Ngân sách hôm 19/03/2013 (REUTERS)
Ông Jérôme Cahuzac từ chức Bộ trưởng Ngân sách hôm 19/03/2013 (REUTERS)
Quảng cáo

Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, cựu bộ trưởng Jérôme Cahuzac thông báo là ông sẽ không trở lại làm dân biểu Quốc hội, mặc dù luật cho phép ông làm như vậy. Nói cách khác, ông tuyên bố rời khỏi chính trường Pháp. Ông cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng Xã hội. 

Ông Cahuzac đã từ chức bộ trưởng Ngân sách hôm 19/03/2013 sau khi bị điều tra tư pháp do bị nghi rửa tiền trốn thuế. Sau một thời gian dài chối cãi, mãi đến ngày 02/04, ông Cahuzc mới thú nhận đã mở một tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ cách đây 20 năm và sau đó chuyển tài khoản này sang Singapore. Ông đã bị khởi tố vì tội rửa tiền trốn thuế. 

Lời thú nhận này đã có tác động như một cơn động đất chính trị ở Pháp, làm sụt giảm mạnh uy tín chính phủ của tổng thống Hollande, nhất là vì người rửa tiền trốn thuế lại là một người nắm trọng trách về Ngân sách trong chính phủ. 

Phỏng vấn cựu bộ trưởng Cahuzac được phát một ngày sau khi toàn bộ các thành viên chính phủ Pháp công khai hóa toàn bộ gia sản của họ, chiếu theo một quyết định của tổng thống Hollande nhằm làm trong sạch hóa đời sống chính trị nước Pháp. Một dự luật, sẽ được trình lên Quốc hội ngày 24/04, cũng sẽ buộc các dân biểu Quốc hội công khai hóa tài sản như vậy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.