Vào nội dung chính
XÃ HỘI

Pháp : Xử vụ làm rởm vú giả

Hôm nay, 17/4/2013, tại thành phố Marseilles, 5 cựu lãnh đạo công ty Pháp Poly Implant Prothèse (PIP) chuyên sản xuất loại túi silicone dùng để đệm ngực phụ nữ bị đưa ra xét xử vì liên quan đến vụ bê bối chất liệu độn ngực không đúng quy cách gây hại đến sức khỏe người sử dụng.

Jean-Claude Mas, người sáng lập công ty PIP ra hầu toà với bốn lãnh đạo khác (REUTERS)
Jean-Claude Mas, người sáng lập công ty PIP ra hầu toà với bốn lãnh đạo khác (REUTERS)
Quảng cáo

Năm cựu lãnh đạo của công ty, đã giải thể từ sau vụ bê bối, trong đó có sáng lập viên Jean-Claude Mass, 73 tuổi bị ra trước tòa vì cáo buộc từ năm 2001 đến 2010 đã có những hành động lừa đảo, giả mạo nghiêm trọng. Với tội danh này, các bị can có thể bị kết án tối đa 5 năm tù và kèm theo một khoản tiền phạt lớn.

Công ty PIP cho đến khi đóng cửa đã bán ra thị trường thế giới ít nhất 300 nghìn miếng độn ngực phụ nữ. Ông Jean-Claude Mass thừa nhận đã sử dụng các loại gel tự chế không bảo đảm chuẩn mực y tế để sản xuất các miếng ngực giả. Tuy nhiên, ông không thừa nhận các sản phẩm của ông nguy hiểm hơn so với sản phẩm của các công ty khác.

Đến nay, đã có hơn 5200 đơn kiện PIP, trong đó có 220 đơn từ nước ngoài. Những phụ nữ khởi kiện công ty đều gặp phải vấn đề về sức khỏe ở những mức độ khác nhau sau khi sử dụng phụ kiện của PIP để độn ngực do các túi độn ngực bị vỡ hay rò rỉ.

Phiên tòa hôm nay sẽ phải làm sáng tỏ câu hỏi là làm thế nào một công ty loại nhỏ của Pháp lại có thể trong vòng 10 năm trời sản xuất và tung ra thị trường khắp nơi trên thế giới những miếng độn ngực chứa đầy gel không đạt chuẩn mực y tế.

Sau khi vụ bê bối bị phát giác, cơ quan y tế của Pháp đã báo động. Đến nay đã thống kê được 4100 trường hợp độn ngực vỡ gây phản ứng viêm nhiễm. Để đề phòng, ở Pháp đã có 11 000 phụ nữ tháo bỏ độn ngực.

Phiên tòa tại Marseilles hôm nay đông người tham dự khác thường. Để đón tiếp các nạn nhân cùng với 300 luật sư của họ và một số lượng nhà báo tương đương, một trung tâm hội nghị của thành phố đã được trưng dụng cho phiên tòa. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 17/05/2013.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.