Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp, thâm hụt ngân sách năm 2012 lên tới 4,8 % GDP

Trong báo cáo vừa được công bố hôm nay 22/04/2013, Viện thống kê châu Âu Eurostat ghi nhận bội chi ngân sách của Pháp vào năm ngoái tương đương với 4,8 % tổng sản phẩm nội địa. Nợ công lên tới hơn 90 %. Sau khi đã tăng lên tới mức 5,3 % GDP trong tài khóa 2011, thâm hụt ngân sách của nhà nước Pháp trong năm qua đã giảm xuống còn 4,8 % nhờ những nỗ lực thắt lưng buộc bụng.

Dù nỗ lực thắt lưng buộc bụng, nhưng kinh tế Pháp tiếp tục gặp khó khăn (Getty Images)
Dù nỗ lực thắt lưng buộc bụng, nhưng kinh tế Pháp tiếp tục gặp khó khăn (Getty Images)
Quảng cáo

Tuy nhiên, tỷ lệ này hãy con cao so với mức trung bình 3,7 % GDP trong khối 17 nước sử dụng đồng euro. Nhìn đến một chỉ số khác là tỷ lệ nợ công so với GDP, nợ công của Pháp trong năm qua là 90,2 %, thấp hơn mức trung bình của khối euro là 90,6 %.

Eurostat ghi nhận mức nợ công của Pháp hiện ở mức "đáng quan ngại" nhưng phản ánh tình hình chung của châu Âu hiện nay. 

Nhìn rộng ra 17 nước tham gia đồng euro : Đức trong tình trạng thặng dư ngân sách (0,2 % GDP) trong khi đó Tây Ban Nha đội sổ với thâm hụt lên tới 10,6 % tổng sản phẩm nội địa. Tình trạng ngân sách của Tây Ban Nha xấu đi trong năm qua do nhà nước bơm tiền để cứu nguy ngành ngân hàng. 

Cả Paris lẫn Madrid cùng đang tìm cách thuyết phục Ủy ban châu Âu cho thêm thời hạn để giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 3 % GDP như quy định. Chính phủ Pháp xin được gia hạn thêm một năm. Trong lúc Tây Ban Nha yêu cầu Châu Âu dời hạn đó tới 2015 hay 2016 thay vì 2014 như thỏa thuận Madrid đã đạt được với Bruxelles. 

Ủy ban châu Âu sẽ họp lại ngày 03/05/2013 để công bố về tình hình kinh tế chung khu vực đồng euro trước khi xem xét khả năng nới lỏng hạn định áp dụng mục tiêu giảm ngân sách cho các quốc gia thành viên hay không. Quyết định sau cùng trên nguyên tắc sẽ được thông báo vào cuối tháng 5/2013.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.