Vào nội dung chính
PHÁP

Thất nghiệp kỷ lục tại Pháp: Hơn 3,2 triệu người không việc làm

Theo số liệu thống kê chính thức được công bố hôm qua 25/04/2013, tính cho đến tháng Ba vừa qua, tại Pháp có hơn 3,2 triệu người thất nghiệp, vượt qua mức kỷ lục của năm 1997.

Công nhân Marseille biểu tình ngày 09/04/2013 phản đối các cải cách về chính sách lao động của chính phủ Pháp.
Công nhân Marseille biểu tình ngày 09/04/2013 phản đối các cải cách về chính sách lao động của chính phủ Pháp. REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Quảng cáo

Đây là tháng thứ 23, thất nghiệp tại Pháp liên tiếp gia tăng. Tính đến tháng Ba, đã có 3.224.600 người thất nghiệp. Cho đến nay, mức kỷ lục tại Pháp là 3.195.500 người vào năm 1997.

Riêng trong tháng Ba vừa qua, đã có thêm 36.900 người không có việc làm, tăng 1,2% so với tháng Hai. Nếu tính theo năm, thì tỉ lệ thất nghiệp là 11,5%.

Nếu cộng cả những người làm việc bán thời gian, thì nước Pháp có tới 4.741.100 người đăng ký thất nghiệp.

Các lao động trong độ tuổi ngoài 50 và dưới 25 chiếm tỉ lệ cao trong số người không có việc làm. Số người thất nghiệp hơn một năm cũng tăng 1,1% trong tháng Ba.

Theo số liệu của Pôle Emploi - cơ quan quản lý thất nghiệp và giúp tìm việc làm, số lượng thông báo tuyển dụng nhân công của các doanh nghiệp Pháp cũng bị giảm 6% trong tháng Ba.

Theo giới chuyên gia, với dự báo tăng trưởng dao động xung quanh 0%, hầu như không có khả năng giảm thất nghiệp tại Pháp trong năm nay như chính phủ vẫn tuyên bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.