Vào nội dung chính
PHÁP

Đa số dân Pháp lo ngại xáo trộn xã hội trong những tháng tới

Theo viện thăm dò ý kiến Ifop, 70% dân Pháp thẩm định nước Pháp sẽ bị « xáo trộn xã hội » trong tương lai gần. Xí nghiệp đóng cửa hoặc sa thải nhân viên hàng loạt, cộng với rạn nứt giữa một bộ phận dân chúng với chính phủ vì đạo luật hôn nhân đồng tính là những ngòi nổ tiềm tàng.

Nạn thất nghiệp gia tăng khiến đa số dân Pháp lo ngại xã hội sẽ bị xáo trộn (AFP)
Nạn thất nghiệp gia tăng khiến đa số dân Pháp lo ngại xã hội sẽ bị xáo trộn (AFP)
Quảng cáo

Kết quả thăm dò ý kiến do viện Ifop thực hiện sẽ được công bố và phân tích trên báo chí chủ nhật ngày mai. So với kết quả thăm dò 4 năm trước thì tỷ lệ người Pháp lo ngại bất ổn xã hội tăng thêm 4 điểm với 70%.

Trong bối cảnh nạn thất nghiệp đang gia tăng, thành phần người lao động tỏ ra bị dao động nhiều nhất với 81%, cao hơn tỷ lệ trung bình 70% trên toàn quốc. Trong khi đó thì giới trung lưu và người hành nghề tự do ít bi quan hơn. Chỉ có 57% lo ngại xã hội bùng nổ trong những tháng tới.

Mặt khác, thành phần có cảm tình với phe hữu tỏ ra lo ngại hơn so với những người dân ủng hộ phe tả. Cụ thể có đến 89% người ủng hộ phong trào cực hữu và 79% trong cánh trung hữu « tin chắc » là bạo loạn sẽ xảy ra trong khi chỉ có 51% cảm tình viên của đảng Xã Hội và 64% trong phe cực tả là thực sự lo ngại.

Cuộc điều tra ý kiến dư luận được thực hiện trong những ngày mà phong trào chống dự luật hôn nhân đồng giới huy động biểu tình trên các thành phố lớn tại Pháp. Cũng trong thời gian này, nhiều kế hoạch đóng cửa xí nghiệp được thông báo trong nỗi thất vọng và bất lực từ công nhân cho đến chính phủ .

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.