Vào nội dung chính
PHÁP - ĐỨC

Pháp Đức thống nhất ý kiến trước hội nghị thượng đỉnh châu Âu

Hôm nay 30/05/2013, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande hội kiến tại Paris để thông qua bản báo cáo về tăng trưởng và việc làm. Đây là đóng góp chính thức đầu tiên của hai nước Pháp-Đức cho hội nghị thượng đỉnh châu Âu, kể từ khi ông Hollande lên nắm quyền.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande (REUTERS /F. Lenoir )
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande (REUTERS /F. Lenoir )
Quảng cáo

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/06/2013, bàn về các vấn đề kinh tế, tăng trưởng, tính cạnh tranh và việc làm, đặc biệt là công ăn việc làm cho giới trẻ. Đóng góp của Paris và Berlin sẽ được công bố để 25 nước châu Âu khác xem xét.

Về vấn đề thanh niên thất nghiệp đang ảnh hưởng hơn phân nửa giới trẻ ở Tây Ban Nha hay Hy Lạp và một phần tư thanh niên Pháp, ông François Hollande từ hôm thứ Ba 28/5 đã đưa ra sáng kiến của Pháp và Đức, mà 27 nước thành viên sẽ quyết trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Sáng kiến này sau đó sẽ được chính thức công bố tại Berlin ngày 3/7 trong hội nghị các Bộ trưởng Lao động châu Âu, do Thủ tướng Đức chủ trì, có sự hiện diện của Tổng thống Pháp.

Trong khi chờ đợi, hôm nay bà Angela Merkel và ông François Hollande gặp gỡ tại Paris với chương trình làm việc dày đặc. Hai vị nguyên thủ sẽ tham quan triển lãm mang tên « Từ nước Đức, 1800-1939 » tại Viện bảo tàng Louvre. Sau đó sẽ hội đàm tại điện Elysée, và được chính thức trao bản báo cáo đang rất được chờ đợi về « tính cạnh tranh và tăng trưởng », do hai doanh nhân tên tuổi là Jean-Louis Beffa và Gerhard Cromme soạn thảo.

Tại Paris, chính phủ cam đoan rằng « tình trạng căng thẳng, giữ khoảng cách và giá lạnh trong quan hệ Pháp-Đức » mà báo chí nêu ra chỉ là « giả tạo », và quan hệ đôi bên đang « ổn định ».

Báo cáo Beffa-Cromme gồm khoảng ba chục đề nghị về chính sách năng lượng, thương mại, đầu tư, cạnh tranh, thuế khóa. Chương trình hội đàm cũng đề cập đến hiệp ước tăng trưởng với số tiền 120 tỉ euro được Hội đồng châu Âu đã thông qua cách đây một năm, mà Paris rất muốn « nay được cụ thể hóa trên thực tế ».

Đôi bên cũng đào sâu vấn đề liên minh kinh tế và tiền tệ, hay sự hợp tác trong chính sách kinh tế. Ông Hollande đã nâng vấn đề này lên một tầm vóc mới, trong cuộc họp báo hôm 16/5 khi đề nghị một « chính phủ kinh tế châu Âu ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.