Vào nội dung chính
PHÁP

Thất nghiệp : Pháp vẫn chưa trông thấy ánh sáng cuối đường hầm

Theo thống kê được công bố vào chiều ngày 30/05/2013, trong 24 tháng liên tiếp, thất nghiệp tại Pháp không ngừng gia tăng. Hơn 3,2 triệu dân Pháp không có việc làm và trong tháng Tư, đã có thêm gần 40 ngàn người bị gạt ra ngoài thị trường lao động.

Khẩu hiệu phản đối đóng cửa ghi trên tường nhà máy luyện thép của ArcelorMittal ở gần Florange, ngày 19/05/2013.
Khẩu hiệu phản đối đóng cửa ghi trên tường nhà máy luyện thép của ArcelorMittal ở gần Florange, ngày 19/05/2013. REUTERS/Vincent Kessler
Quảng cáo

Vào lúc chính phủ ưu tiên tạo việc làm cho giới trẻ, thì tỉ lệ thất nghiệp của các thanh niên Pháp trong độ tuổi từ 16 đến 25 đang phá kỷ lục : 800.000 thanh niên dưới 25 tuổi không có việc làm. Như vậy gần 25 % dân số trong độ tuổi này ghi danh ở cơ quan môi giới việc làm Pôle Emploi.

Trả lời đài RFI chuyên gia kinh tế Mathieu Plane, thuộc Cơ quan Quan sát Tình hình Kinh tế Pháp OFCE không ngạc nhiên khi thấy chỉ số thất nghiệp ở Pháp « đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác »

« Thật đáng buồn khi tình trạng thất nghiệp ở Pháp không có dấu hiệu được cải thiện. Trong 24 tháng vừa qua số người không có việc làm liên tục tăng thêm, và hiện tượng này có khuynh hướng xấu đi. Chưa bao giờ nước Pháp phải đương đầu với một khối lượng người thất nghiệp cao như vậy. Thêm vào đó tình hình chung của kinh tế Pháp cũng rất ảm đạm. Thành thử, tôi không nghĩ là chúng ta sẽ dễ đảo ngược tình huống từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên Pháp không phải là một ngoại lệ. Kinh tế toàn khối châu Âu đang lâm vào suy thoái, Pháp cũng vậy, cho nên thất nghiệp không có hy vọng thuyên giảm. Để thích nghi với hoàn cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải sa thải bớt nhân viên. Do vậy hàng tháng, số người bị mất việc cứ tăng thêm ».

Tại Pháp trong tháng Tư đã có thêm gần 40 000 người bị mất việc làm, vậy liệu rằng cam kết của Tổng thống François Hollande, đẩy lùi thất nghiệp vào cuối năm nay sẽ có hoàn thành được hay không ?

« Đây luôn luôn là thông điệp của ông François Hollande. Nhưng sẽ khó mà đạt được mục tiêu này, bởi vì để ‘đảo ngược tình thế’ , tức là phải cải thiện được thị trường lao động một cách lâu dài, thì phải có tăng trưởng. Để làm được như vậy thì kinh tế Pháp phải thực sự phục hồi. Tiếc là chính sách khắc khổ đang đè nặng lên một số các lĩnh vực. Nhà nước cắt giảm hơn 36 tỉ euro các khoản chi tiêu công cộng. Chính sách cắt giảm đó đã bắt đầu và sẽ càng gây khó khăn cho một số các hoạt động kinh tế trong suốt năm nay. Thất nghiệp qua đó cũng sẽ bị ảnh hưởng lây. Đành rằng, mặt khác thì chính phủ đã thông qua một loạt các biện pháp để tạo công việc làm cho giới trẻ. Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực, thế nhưng những nỗ lực đó cũng bằng trong lúc tình hình chung của Pháp năm nay đang xấu đi. Tóm lại thì từ nay đến cuối năm số người thấp nghiệp ở Pháp vẫn sẽ còn tăng thêm, nhưng có lẽ là sẽ tăng chậm hơn đôi chút so với nửa đầu năm 2013 ».

Ông đánh giá thế nào về các biện pháp giúp cho giới trẻ, ít có bằng cấp hội nhập vào thị trường lao động ?

« Một trong những hướng đi chính của chính phủ Pháp là tạo việc làm cho thanh niên trong chương trình gọi là ‘emploi d’avenir’ với những hợp đồng từ 1 đến 3 năm trong các lĩnh vực có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai. Những lĩnh vực đó bao gồm các ngành liên quan đến năng lượng sạch, đến các hoạt động bảo vệ môi trường … Chương trình này chủ yếu giúp những người ít có bằng cấp gia nhập thị trường lao động. Kể từ khi chương trình này được áp dụng, đã giúp tạo việc làm cho 20 000 người. Mục tiêu đề ra là tạo đến 100.000 chỗ làm cho giới trẻ ở Pháp trong năm nay. Hy vọng là trong sáu tháng cuối năm nay, nhịp độ tuyển dụng dưới hình thức này sẽ tăng tốc. Nhưng dù sao thì chương trình này cũng không đủ khả năng để cho phép nước Pháp đẩy lùi thất nghiệp.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế tình hình lao động ở Pháp không hy vọng được cải thiện trước cuối năm 2014. Nhìn rộng ra châu Âu, tình hình cũng đã xấu đi : 12,2 % dân số trong tuổi lao động ở khu vực đồng euro bị thất nghiệp và như vậy hiện có hơn 19 triệu người trong khối không có việc làm. Trong đó có 6 triệu thanh niên dưới 25 tuổi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.