Vào nội dung chính
SYRIA - VŨ KHÍ HÓA HỌC

Anh và Pháp khẳng định Damas dùng khí độc sarin

Một ngày, sau khi Ngoại trưởng Pháp khẳng định chắc chắn có việc sử dụng khí độc sarin tại Syria, hôm nay, 05/06/2013, đến lượt Anh cũng thông báo nắm được bằng chứng khoa học về việc chất độc hóa học nói trên đã được sử dụng trong cuộc xung đột tại Syria và « rất có thể » do chế độ Bachar al-Assad đã dùng loại vũ khí này để tấn công quân nổi dậy. Phản ứng của quốc tế về thông tin này vẫn còn khá thận trọng, trong khi hôm nay tại Genève diễn ra cuộc họp trù bị cho một hội nghị quốc tế hòa bình về Syria.

Tổng thống Assad liên tục bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, Damas, 27/05/2013
Tổng thống Assad liên tục bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, Damas, 27/05/2013 REUTERS/ Alaa Al-Marjani
Quảng cáo

Trên kênh truyền hình Pháp France 2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định : « Giờ đây Pháp chắc chắn khí sarin đã được sử dụng nhiều lần và trong phạm vi địa phương», sau khi có kết quả phân tích những mẫu do những phóng viên của báo Le Monde thu thập tại khu vực ngoại ô Damas. Lãnh đạo ngoại giao Pháp cũng không ngần ngại khẳng định chế độ Bachar al-Assad đã sử dụng loại khí này.

Tiếp theo Pháp, hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Anh cũng tuyên bố đã nắm được những mẫu lấy về từ Syria và qua xét nghiệm tại Anh cho thấy có dấu vết của khí độc sarin. Ông nói thêm rằng : « Theo thẩm định của chúng tôi, thì rất có thể chế độ Damas đã sử dụng vũ khí hóa học tại Syria ». Đại diện của chính phủ Anh cũng nhấn mạnh là « việc sử dụng vũ khí hóa học là một tội ác chiến tranh ».

Những hoài nghi về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria vẫn thường xuyên được nhắc tới trong nhiều tháng trong các nước phương Tây. Tổng thống Mỹ từng nói việc sử dụng vũ khí hóa học là « lằn ranh đỏ », hàm ý nếu vượt qua thì cần phải có can thiệp quân sự ngay của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên sau những tố cáo gần như rất chắc chắn của Pháp và Anh, Washington phản ứng khá thận trọng. Nhà trắng cho rằng cần phải có thêm bằng chứng. Hôm qua Ủy ban điều tra của Liên hiệp về Syria cũng tố cáo có việc sử dụng « một số lượng hạn chế hóa chất », ít nhất trong bốn lần hồi tháng Ba và Tư tại Syria. Ủy ban đã báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng không xác định rõ đó là hóa chất gì và ai sử dụng.

Khí sarin là một loại chất độc cực mạnh, không màu sắc có thể gây tê liệt thần kinh, hệ hô hấp tim mạch ở người khi bị nhiễm với một liều lượng nhỏ. Năm 1995, những kẻ khủng bố trong tàu điện ngầm ở Tokyo đã sử dụng khí sarin làm hàng chục người thiệt mạng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.