Vào nội dung chính
PHÁP - QATAR

Tổng thống Pháp tới Qatar kêu gọi đầu tư

Chiều hôm nay 22/06/2013, tổng thống Pháp François Hollande tới Doha thăm chính thức Qatar. Chuyến viếng thăm chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ dành trọng tâm vào quan hệ kinh tế giữa Pháp và tiểu vương quốc Ả Rập giàu có.

François Hollande (Reuters / Platiau)
François Hollande (Reuters / Platiau)
Quảng cáo

Bên cạnh đó hồ sơ Syria cũng sẽ được đề cập đến, nhất là khi Qatar một tác nhân quan trọng trong vùng và cùng ngày hôm nay « Những nước bạn của Syria » đang nhóm họp tại Doha. Từ Doha, đặc phái viên của RFI Florent Guignard tường trình :

Trong chuyến tiền trạm tới Doha chuẩn bị cho chuyến thăm của ông François Hollande hồi tuần trước, tổ công tác của phủ tổng thống Pháp đã suýt nữa chạm trán cới cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, một người bạn riêng của Quốc vương Qatar. Từ các vụ như giải cứu các y tá Bulgari năm 2007 đến việc Kadhafi bị lật đổ, dưới thời tổng thống Sarkozy, quan hệ Pháp – Qatar đã đạt đến độ thăng hoa.

Tuy nhiên giới thân cận của thổng thống Francois Hollande muốn nhắc lại rằng Qatar là một đối tác lịch sử của Pháp từ khi giành được độc lập cách đây 40 năm. Quả thực là các đồi tổng thống có thay đổi nhưng lợi ích qua kại hai bên vẫn tồn tại.

Cho dù ông Hollande không tỏ ra ganh đua với người tiền nhiệm trên khía cạnh quan hệ cá nhân, và cả khi ông dành hai chuyến đi đầu tiên đến vùng Vịnh cho hai vương quốc Arập Xê út và Kowet thì tổng thống Pháp vẫn muốn duy và củng cố quan hệ Paris-Doha.

Trong quan hệ đó có ngoại giao và vấn đề Syria và tất nhiên có trao đổi kinh tế và quân sự. Các đầu tư của Qatar vào Pháp dù vẫn còn hạn chế nhưng luôn được đón chào. Như một cố vấn ngoại giao của phủ tổng thống Pháp giải thích : « chúng ta không ở trong hoàn cảnh có thể từ chối những đầu tư nước ngoài ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.