Vào nội dung chính
PHÁP

Al-Qaida Bắc Phi thông báo 8 con tin Châu Âu còn sống

Trong đêm thứ Bảy qua ngày hôm nay, chủ nhật 23/06/2013, Aqmi - tổ chức khủng bố Al-Qaida Bắc Phi ra một thông báo cho hay 8 con tin người Châu Âu, trong đó có 5 người Pháp, hiện vẫn còn sống. Thông tin kể trên được đưa ra chỉ vài giờ, sau buổi tưởng nhớ đến những người bị bắt cóc, do thân nhân tổ chức tại nhiều thành phố nước Pháp, nhân 1.000 ngày họ mất tích.

Người thân và bè bạn tập hợp tưởng nhớ những người bị Aqmi bắt làm con tin, Nantes, 01/06/2013.
Người thân và bè bạn tập hợp tưởng nhớ những người bị Aqmi bắt làm con tin, Nantes, 01/06/2013. AFP
Quảng cáo

Năm người Pháp bị Aqmi bắt cóc là các ông Thierry Dol, Daniel Larribe, Pierre Legrand et Marc Féret và Serge Lazarevic. Bốn người đầu tiên bị bắt vào tháng 10/2010 tại Niger, còn người thứ năm bị bắt vào tháng 11/2011 ở Mali. Tuy nhiên, không có thông tin nào về 3 con tin Châu Âu khác. Aqmi cho biết sẽ công bố sớm một băng video để chứng thực điều này. Giống như thường lệ, Aqmi cảnh báo rằng, các con tin sẽ bị hành quyết, nếu Paris mưu toan dùng vũ lực giải cứu con tin.

Hôm nay, 23/06, trong chuyến công du Qatar tại Doha, tổng thống Pháp François Hollande khẳng định « có đầy đủ lý do để nghĩ rằng » các con tin bị Aqmi bắt giữ vẫn còn sống và nhấn mạnh là Paris sẵn sàng tìm kiếm các trung gian « tin cậy » để những người này được trả tự do.

Do cuộc can thiệp quân sự của Pháp tại Mali, các tiếp xúc với Aqmi bị đứt đoạn. Trước đó, ngày 16/05, tổng thống Pháp tuyên bố Paris sẵn sàng tìm kiếm các tiếp xúc với Aqmi trong vấn đề này.

Mới đây, ngày 19/04/2013, một gia đình Pháp 7 người bị bắt làm con tin hồi tháng 2/2013 tại Cameroun đã được trả tự do.

Hiện tại Pháp là một trong những nước Phương Tây có đông kiều dân bị bắt làm con tin nhất. Ngoài năm người kể trên, còn có hai người khác bị bắt cóc vào cuối năm ngoái, ông. Gilberto

Rodriguez Leal, bị bắt tại Mali, và ông Francis Collomp, tại Nigeria. Ngoài ra, còn hai phóng viên giàu kinh nghiệm của đài Europe1, ông Didier François và ông Edouard Elias, bị mất tích từ đầu tháng này tại Syria.

Xung đột Syria : Pháp khẳng định chung lập trường với Qatar

Liên quan đến xung đột Syria, tại Doha, tổng thống Pháp tuyên bố Pháp và Qatar có « một lập trường chung » trong việc giúp phe nổi dậy cải thiện tình trạng trên thực địa, để có thể thương lượng với chính quyền Damas.

Lập trường chung này là nhằm « giúp đối lập tự vệ và củng cố được vị trí của họ trên thực địa », nhưng đồng thời cũng nhằm « tìm ra một giải pháp chính trị » cho cuộc xung đột. Đây là phát biểu của ông François Hollande tiếp theo cuộc gặp quốc vương Qatar Hamad ben Khalifa Al Thani.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.