Vào nội dung chính
PHÁP

Paris xác nhận cái chết của con tin Pháp tại Mali

Tối ngày 15/07/2013, phủ tổng thống Pháp đã xác nhận ông Philippe Verdon, nhà địa chất học người Pháp bị bắt làm con tin cùng với các đồng nghiệp từ ngày 24/11/ 2011tại Mali, đã qua đời.

Philippe Verdon. Ảnh chụp năm 2004.
Philippe Verdon. Ảnh chụp năm 2004. AFP PHOTO/YOUSSOUF IBRAHIM
Quảng cáo

Phủ tổng thống Pháp cho biết, thi hài của Philippe Verdon sẽ sớm được chuyển về Pháp. Trong thông cáo ra ngày 15/07/2013, tổng thống François Hollande chia buồn sâu sắc cùng gia đình và thân nhân ông Verdon. Tổng thống Pháp cũng tỏ thái độ phẫn nộ trước việc con tin người Pháp bị chết. Ông tuyên bố , “những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của đồng bào chúng ta sẽ phải được tìm thấy và được đưa ra trước công lý”.

Việc giải phẫu giảo nghiệm tử thi sẽ giúp hiểu thêm về nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của con tin Pháp.

Hôm 07/07/2013, một đội tuần tra chung Pháp-Mali đã tìm thấy một tử thi tại miền bắc Mali. Ngay sau đó, Paris đã tìm cách xác định danh tính của nạn nhân. Chỉ sau khi có kết quả chắc chắn nhờ xét nghiệm ADN, chính phủ Pháp mới thông báo khẳng định đó là thi hài của con tin Philippe Verdon, bị bắt cóc từ cách đây hơn một năm.

Phân nhánh Al Qaida tại Magghreb (Aqmi), từ hồi tháng 3/2013, loan báo đã hành hình Philippe Verdon để trả đũa việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali. Tuy nhiên, khi đó thông tin này chưa được chính thức xác nhận vì Paris chưa có bằng chứng rõ ràng.

Hiện tại, các nhóm Aqmi ở châu Phi vẫn còn giữ năm kiều dân Pháp. Thân nhân của các con tin này đón nhận thông tin chính thức về cái chết của Philippe Verdon với lo ngại lớn, không biết điều gì sẽ xảy ra với người thân của họ.

Tổng thống Pháp cũng hứa hẹn “chính phủ sẽ tiếp tục huy động tối đa để giải thoát các con tin còn lại”.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.