Vào nội dung chính
PHÁP

Cả trăm ngàn hộ gia đình Pháp bị mất điện vì giông tố

Cho tới trưa nay 28/07/2013 vẫn còn có tới 95 000 hộ gia đình bị mất điện, sau hai đợt giông bão lớn xảy ra trong hai đêm 26 và 27/07/2013. Cơ quan điện lực Pháp EDP huy động 1 500 nhân viên vào ngày nghỉ cuối tuần để khắc phục hậu quả giông bão.

Tại Pauillac, tháp chuông của nhà thờ bị sập do mưa lớn, khiến một cụ bà hơn 70 tuổi bị thương nặng
Tại Pauillac, tháp chuông của nhà thờ bị sập do mưa lớn, khiến một cụ bà hơn 70 tuổi bị thương nặng AFP
Quảng cáo

Hai vùng Aquitaine và Poitou-Charentes ở miền tây nước Pháp bị thiệt hại nặng nhất. Kế tới là các vùng Picardie ở phía tây bắc, vùng Bourgogne ở miền đông cũng là những vùng giông bão đã thổi qua. Cho tới trưa nay 12 tỉnh thành vẫn còn được đặt trọng tình trạng báo động, hầu hết là ở miền nam và trung nam nước Pháp. Theo đài khí tượng quốc gia, Météo France, đợt giông tố đang hoành hành tại Pháp sẽ chấm dứt vào ngày mai 29/07/2013.

Riêng hai vùng Isère và Rhone ở miền đông cùng đang được đặt trong tình trạng báo động do hiện tượng nắng nóng kéo dài.

Còn tại vùng tây nam, hệ thống xe lửa đã bắt đầu hoạt động lại bình thường vào hôm nay, sau khi bị gián đoạn vì cơn giông trong đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27/07/2013. Tuyến tàu cao đốc TGV nối liền Paris với thành phố Bordeaux ngay từ chiều hôm qua đã được khắc phục. Trước mắt các hãng bảo hiểm chưa xác định được thiệt hại về vật chất. Về nhân mạng hai đợt bão vừa qua tới nay đã làm một số người bị thương nhẹ. Riêng một trường hợp một người đàn ông 75 tuổi bị thương nặng trong vụ sập một sàn nhảy tại thị trấn Joinville, vùng Haute Marne vào đêm hôm qua 27/07/2013.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.