Vào nội dung chính
PHÁP - KINH TẾ

IMF kêu gọi Pháp giảm bớt biện pháp khắc khổ

Hôm qua, 05/08/2013, trong báo cáo thường niên về kinh tế Pháp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi Paris giảm bớt biện pháp khắc khổ, và nên ưu tiên cho chính sách kích thích tăng trưởng.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde trong cuộc họp tại  Bruxelles ngày 08/07/ 2013.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde trong cuộc họp tại Bruxelles ngày 08/07/ 2013. REUTERS/Francois Lenoir
Quảng cáo

Báo cáo nói rõ, Paris đã thi hành được 2/3 các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách được triển khai từ năm 2011. Vì thế, từ nay, Paris có thể giảm bớt các biện pháp khắc khổ. IMF khuyến nghị Pháp tiếp tục việc giảm thâm hụt bằng cách giảm chi tiêu công, hơn là dựa vào biện pháp tăng thuế.

Ngay lập tức, chính phủ Pháp đã có phản ứng. Trong một bản thông cáo vào hôm nay, bộ trưởng tài chính Pháp Pierre Moscovici đã tuyên bố, chính phủ Pháp « hoàn toàn đồng ý (với IMF) về việc từ đây ưu tiên cho tăng trưởng. Ưu tiên này sẽ được thể hiện thông qua các biện pháp điều chỉnh chi tiêu công một cách hợp lý, và việc tiến hành các cải cách quan trọng nhằm kích thích thị trường lao động và củng cố sức cạnh tranh của Pháp ».

Bộ trưởng Pierre Moscovici nhắc lại, chính phủ Pháp dự trù tăng ngân sách cho năm 2014 như sau : 70% sẽ dựa vào việc cắt giảm chi tiêu công (từ 13 đến 14 tỷ euro), và 30% sẽ dựa vào chính sách thuế khóa (6 tỷ euro).

Ông Pierre Moscovici nói thêm : « Từ khi tổng thống Hollande đắc cử, nước Pháp đã không ngừng kêu gọi việc sửa đổi chính sách phục hồi kinh tế của Châu Âu theo hướng kích thích tăng trưởng và chống lại các biện pháp khắc khổ được áp dụng rộng khắp…Tăng trưởng phải là ưu tiên, phải là mục tiêu của các chính sách kinh tế ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.