Vào nội dung chính
PHÁP - SYRIA

Tình báo Pháp đưa bằng chứng Damas sử dụng ồ ạt vũ khí hóa học

Trong tài liệu được giải mật và được Thủ tuớng Jean Marc Ayrault trao cho các lãnh đạo Nghị viện chiều tối hôm qua, 02/09/2013, tình báo Pháp khẳng định là chính quyền của Tổng thống Bachar al Assad đã tiến hành một vụ tấn công vào một số khu vực ở ngoại ô Damas, vừa dùng vũ khí quy ước và sử dụng « ồ ạt » các chất độc hóa học.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault (phải), Ngoại trưởng Laurent Fabius (giữa), và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian trong cuộc họp bàn về tình hình Syria, Phủ thủ tướng, Paris, 02/09/2013.
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault (phải), Ngoại trưởng Laurent Fabius (giữa), và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian trong cuộc họp bàn về tình hình Syria, Phủ thủ tướng, Paris, 02/09/2013. AFP PHOTO/JACQUES DEMARTHON
Quảng cáo

Đối với chính phủ Pháp, vụ tấn công ngày 21/08/2013 là do chính quyền Syria tiến hành. Để hỗ trợ cho khẳng định này, ngày hôm qua, 02/09, các cơ quan tình báo Pháp đã cho công bố một tài liệu tổng hợp các thông tin và bằng chứng, trong lúc Thủ tướng Jean Marc Ayrault gặp các lãnh đạo Nghị viện. Sau cuộc gặp, Thủ tướng Pháp tuyên bố rằng Paris « quyết tâm trừng trị việc chính quyền Bachar al Assad sử dụng vũ khí hóa học », nhưng đồng thời, ông cũng nhắc lại là sẽ có một cuộc thảo luận tại Quốc hội, nhưng không có bỏ phiếu, bởi vì trong mọi trường hợp, Tổng thống là người quyết định cuối cùng.

Phát biểu của Thủ tướng Ayrault nhằm trấn an, đặc biệt là để tái khẳng định quyết tâm của nước Pháp không tiến hành can thiệp quân sự vào Syria, nếu không có sự ủng hộ của một liên minh quốc tế. Đây là điều kiện cần phải có, theo các lãnh đạo Nghị viện thuộc phe đối lập, có mặt trong cuộc gặp với Thủ tướng Pháp ngày hôm qua và các chính khách này vẫn tỏ ra bi quan về những bằng chứng mà Thủ tướng đưa ra.

Lập luận của chính phủ Pháp dựa vào 5 yếu tố trong tài liệu của các cơ quan tình báo Pháp.

Thứ nhất là khu vực xẩy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trùng khớp với vùng phân định ranh giới giữa các vị trí của phe nổi dậy và lực lượng thân chính quyền Damas. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh do thám của Pháp khẳng định điều này.

Yếu tố thứ hai là vũ khí được sử dụng là các loại pháo được chế tạo công nghiệp, chứ không phải là các loại súng do lực lượng nổi dậy chế tạo thủ công.

Điểm thứ ba, cuộc tấn công được tiến hành có phối hợp từ phía quân đội của chính phủ Syria.

Yếu tố thư tư, cũng giống như báo cáo của tình báo Mỹ đã nhấn mạnh, các cơ quan tình báo Pháp tin tưởng chắc chắn là sau vụ tấn công, chính quyền Damas đã tìm cách xóa bỏ dấu vết bằng cách ném bom, oanh kích vào khu vực đã sử dụng vũ khí hóa học.

Cuối cùng, tài liệu của tình báo Pháp nhấn mạnh đến mức độ dữ dội, ồ ạt và kéo dài của cuộc tấn công ngày 21/08, khác hẳn với những cuộc tấn công đơn lẻ, nhất thời mà lực lượng thân chính quyền đã từng tiến hành trước đây.

Tuy nhiên, tình báo Pháp xác định là có ít nhất 281 người thiệt mạng, trong lúc tình báo Mỹ nói rằng có 1.500 nạn nhân. Theo giới quan sát, cần phải tìm hiểu xem vì sao lại có sự khác biệt này trong phân tích của Paris và Washington.

Tối qua, website của Bộ Quốc phòng Pháp đăng một loạt phim vidéo do những người không chuyên nghiệp quay và đã được các cơ quan của Bộ Quốc phòng phân tích. Các vidéo này cho thấy rõ việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân.

Xem các băng vidéo : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.