Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp : Tổng thống Hollande đề mục tiêu giảm 30% năng lượng hóa thạch

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị môi trường lần thứ hai tại Paris hôm nay, 20/09/2013, tổng thống François Hollande đã đề ra mục tiêu từ đây đến năm 2030 sẽ giảm 30% mức tiêu thụ các năng lượng hóa thạch như khí đốt, dầu hỏa và than ở Pháp.

Tổng thống Pháp François Hollande trong buổi khai mạc hội nghị môi trường tại Paris, 20/09/2013
Tổng thống Pháp François Hollande trong buổi khai mạc hội nghị môi trường tại Paris, 20/09/2013 REUTERS/Charles Platiau
Quảng cáo

Để đạt được mục tiêu nói trên, tổng thống Pháp đưa ra nhiều hướng, trong đó có việc phát triển loại ''xe thông minh và phát rất ít khí CO2'' . Ông Hollande yêu cầu chính phủ đẩy nhanh việc phát triển các trạm nạp điện cho xe hơi chạy bằng điện hoặc chạy bằng xăng/điện, để từ đây đến năm 2015 toàn bộ nước Pháp được trang bị đầy đủ các trạm nạp điện này. Tổng thống Pháp cũng đề ra mục tiêu là 25% xe mới do các cơ quan Nhà nước đặt mua sẽ là xe chạy điện hoặc xăng/điện, còn những xe của Nhà nước sử dụng trong đô thị sẽ toàn là xe điện.

Hiện giờ, năng lượng hóa thạch vẫn chiếm hơn 70% tổng năng lượng tiêu thụ ở Pháp. Nhìn xa hơn, đến năm 2050, ông Hollande cho rằng cần phải cố gắng giảm 50% lượng năng lượng tiêu thụ ở Pháp, để thực hiện đúng những cam kết của nước Pháp về chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.