Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Pháp: Hàng ngàn học sinh biểu tình phản đối trục xuất một bạn học Kosovo

Sau vụ một nữ sinh người Kosovo, 15 tuổi, bị cảnh sát Pháp trục xuất về nước trong lúc đang đi học gây chấn động trong giới học sinh. Nhiều trường học phải đóng cửa ngày hôm nay, 17/10/2013. Đảng Xã Hội cầm quyền đang bị chia rẽ sâu rộng vì trường hợp của cô học sinh trung học Leonarda Dibrani.

Học sinh trung học Pháp biểu tình tại Paris, ngày 17/10/2013
Học sinh trung học Pháp biểu tình tại Paris, ngày 17/10/2013 REUTERS/Jacky Naegelen
Quảng cáo

Chiều ngày 17/10/2013 hàng ngàn học sinh Pháp tại các thành phố lớn, xuống đường đòi chính phủ phải cho phép Leonarda được trở lại Pháp và được tiếp tục đi học. 15 trường trung học tại Paris phải đóng cửa. Người biểu tình còn đòi chính phủ của đảng Xã Hội chấm dứt các hành vi trục xuất học sinh nước ngoài về nước. Tại Paris, cuộc tuần hành khởi động từ quảng trường Nation và đoàn người biểu tình dự trù tập hợp trước Bộ Nội vụ để đòi bộ trưởng Manuel Valls phải xét lại quyết định trục xuất học sinh ngoại quốc đang ghi danh tại các trường học ở Pháp.

Ngày 09/10/2013 cô nữ sinh người Kosovo này đã bị bắt lúc đang đi học. Trường hợp của Leonarda, 15 tuổi, làm rúng động dư luận Pháp do cô đã sống tại Pháp từ 4 năm qua và đang theo học lớp 9 ở một trường trung học miền đông nước Pháp. Gia đình của cô gái người Kosovo này đã bị trục xuất khỏi đất Pháp trước đó. Bản tin của AFP nói rõ Leonarda Dibrani đã được đưa về Mitrovica-Kosovo sống với bố mẹ. Cha cô là Resat Dibrani, 47 tuổi, đã bị trục xuất về nước trước cô con gái, với lý do ông này bị « lôi thôi với tư pháp về các vụ bạo hành đối với con cái và trộm cắp vặt ».

Tuy nhiên, việc Leonarda bị bắt trước mặt bạn bè và trong lúc đang đi học, đã gây bất bình trong dư luận. Bởi vì ở Pháp, cảnh sát rất ít khi bắt giữ các học sinh nơi nhà trường. Trường hợp của cô Leonarda không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn đang làm rúng động cả hàng ngũ chính trị ở Pháp. Đảng Xã Hội cầm quyền chỉ trích nặng nề Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls về hành vi « vô đạo đức », trái với tinh thần của một chính quyền cánh tả.

Để xoa dịu tình hình, Thủ tướng Jean Marc Ayrault đã phải lên tiếng chiều hôm qua. Chính phủ cho mở điều tra, để tìm hiểu sự thật về những điều kiện nữ sinh người Kosovo này bị trục xuất.

Vụ tai tiếng nói trên nhắm trực tiếp vào Bộ trưởng Nội vụ Valls, thành viên trong nội các Ayrault được tín nhiệm nhất. Khủng hoảng trong hàng ngũ đảng Xã Hội cầm quyền nổ ra vào lúc uy tín của Tổng thống François Hollande xuống thấp nhất kể kể từ năm 1996 tới nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.