Vào nội dung chính
PHÁP - KINH TẾ

Chính phủ Pháp đối mặt với nguy cơ "bùng nổ xã hội"

Theo Reuters hôm nay 10/11/2013, hai cuộc điều tra dư luận được công bố trong tuần này cho thấy khoảng hai phần ba người Pháp cho rằng các bất bình xã hội hiện nay, đặc biệt liên quan đến các sắc thuế, có thể gây ra một phong trào phản đối rộng lớn. Nhiều tiếng nói trong đảng cầm quyền yêu cầu thay đổi thành phần chính phủ, trước các áp lực xã hội hiện nay.

Một cuộc biểu tình tại Quimper, miền tây nước Pháp, ngày 2/11/2013.
Một cuộc biểu tình tại Quimper, miền tây nước Pháp, ngày 2/11/2013. REUTERS/Stephane Mahe
Quảng cáo

Theo cuộc điều tra của Tilder-LCI-Opinionway, 72% người Pháp khẳng định bất bình xã hội có thể dẫn đến một phong trào lớn. Còn theo một cuộc điều tra của CSA cho BFM TV, thì hai phần ba người Pháp cho biết sẵn sàng xuống đường để phản đối việc tăng thuế. Cơ quan tư vấn truyền thông Tilder nhận định rằng có một tình cảm bất bình rất phổ biến và « tâm trạng bất an trở thành một thực tế với sự gia tăng của nhiều phong trào (phản đối), được truyền thông đưa tin hàng ngày ».

Trong kỳ nghỉ tuần này, nhiều cuộc biểu tình chống thuế sinh thái (écotaxe) đã diễn ra tại nhiều tỉnh miền đông, miền nam và miền bắc, vượt khỏi điểm xuất phát của phong trào phản đối tại miền tây. Hiện tại chính phủ Pháp đã quyết định đình lại sắc thuế này nhưng không xóa bỏ. Văn phòng Thủ tướng từ chối bình luận về thông tin trên Le Monde, theo đó thuế sinh thái sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2014.

Phát biểu trên đài truyền hình Canal+, chủ tịch vùng Poitou-Charentes, bà Ségolène Roayl, nguyên ứng cử viên Tổng thống đảng Xã hội năm 2007, nhận định rằng « cuộc nổi dậy công dân » ở xứ Bretagne (tức các cuộc biểu tình chống thuế sinh thái) là chính đáng, trước sắc thuế « kỳ quặc » này. Trên kênh France 3, lãnh đạo đảng cánh hữu UMP Jean-François Copé bày tỏ sự lo ngại về « sự phân rã chưa từng có của xã hội Pháp ». Trên kênh iTélé, Tổng Thư ký nghiệp đoàn FO Jean-Claude Mailly thì so sánh tình cảm phẫn nộ hiện nay như « một ngọn núi lửa ». Theo ông, « những người bị hy sinh » - những người làm nghề thủ công, thương nhân và lao động độc lập  - (thấy mình là) nạn nhân của « một sự bóp nghẹt về thuế một cách từ từ và lặng lẽ », sẽ xuống đường vào thứ Tư tới trên khắp nước Pháp để phản đối việc tăng thuế TVA từ ngày 01/01/2014.

Ngày thứ Tư tới, chính phủ sẽ trình ra, trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, một dự luật tài chính sửa đổi cho năm 2013.

Thứ Sáu 08/11, Tổng thống Pháp François Hollande bảo vệ chính sách kinh tế của ông, sau khi công ty thẩm định tài chính Standard & Poor’s hạ điểm tín nhiệm của nước Pháp. Các lãnh đạo cánh hữu kêu gọi chính phủ Xã hội thay đổi chính sách, trước sự bất mãn xã hội dâng cao. Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Xã hội vào chức đô trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, thì cho rằng chính sách hiện nay là đúng, nhưng chính sách này cần phải có một ê kíp chính phủ mới, một ê kíp « đoàn kết hơn, gắn bó với công việc hơn, năng động hơn, một ê kíp chính trị thực sự, trong đó các bộ trưởng có ảnh hưởng lớn hơn đến bộ máy hành chính của mình » (phát biểu trong chương trình « Grand Rendez-Vous », do các kênh Europe 1-Le Monde-iTélé phối hợp tổ chức).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.