Vào nội dung chính
PHÁP - CHÍNH TRỊ

Cải tổ nội các Pháp : Áp lực gia tăng lên Tổng thống Hollande

Áp lực ngày càng gia tăng lên Tổng thống Pháp François Hollande buộc ông phải cải tổ nội các, trong bối cảnh uy tín của chính phủ Xã hội đang xuống thấp chưa từng có. Thế nhưng, hôm qua, ông Hollande vẫn tỏ quyết tâm theo đuổi chính sách mà ông đã vạch ra.

Tổng thống Pháp François Hollande (T) nói chuyện với Bộ trưởng Lao động Michel Sapin, bên thềm Điện Elysée, Paris, 12/11/2013
Tổng thống Pháp François Hollande (T) nói chuyện với Bộ trưởng Lao động Michel Sapin, bên thềm Điện Elysée, Paris, 12/11/2013 REUTERS
Quảng cáo

Hôm nay, 13/11/2013, giới thương gia và thợ thủ công tại Pháp xuống đường biểu tình phản đối việc tăng thuế trị giá gia tăng đối với họ. Ngày mai, đến lượt các giáo viên đình công biểu tình để phản đối kế hoạch cải cách lịch học đường. 

Trước đó, trong buỗi lễ kỷ niệm ngày đình chiến 11/11, Tổng thống Hollande đã bị một nhóm người la ó, chuyện chưa từng xảy ra trong một buổi lễ trang nghiêm như vậy tại Pháp. 

Cho dù hành động la ó của nhóm người nói trên đã bị toàn bộ chính giới Pháp lên án, nhưng nó cũng phản ánh phần nào nổi bất bình của người dân trong bối cảnh mà phong trào phản đối tăng thuế ngày càng lan rộng tại Pháp. Phong trào đặc biệt diễn ra dữ dội tại vùng Bretagne, nơi mà những người được mệnh danh là « mũ len đỏ » trong nhiều ngày qua đã liên tục biểu tình phản đối việc chính phủ áp dụng thuế môi trường đánh trên xe tải ( ecotaxe ) đối với vùng Bretagne, mà cho tới nay vẫn được miễn thuế này. Một số người biểu tình đã đi đến những hành động cực đoan như đập phá những rađa chụp tốc độ xe trên các xa lộ. 

Trước tình hình đó, phe đối lập cánh hữu và cả một số nhân vật trong phe đa số cánh tả trong những ngày qua đã lên tiếng báo động, đề nghị Tổng thống Hollande phải gấp rút cải tổ nội các, thậm chí bổ nhiệm Thủ tướng mới. Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai vừa qua, có đến 67% dân Pháp muốn ông Hollande thay đổi Thủ tướng và thành phần chính phủ. 

Chiếc ghế bị lung lay như vậy, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault hôm qua đã lên án phe đối lập cánh hữu muốn tạo cảm tưởng rằng đang có khủng hoảng định chế tại Pháp và không thừa nhận tính chính đáng của Tổng thống Hollande, đã được dân Pháp bầu lên một cách dân chủ. 

Về phần ông Hollande, mặc dù bị áp lực ngày càng mạnh như vậy, nhưng Tổng thống Pháp vẫn không thay đổi đường lối. Sau hội nghị về việc làm cho giới trẻ, quy tụ các lãnh đạo Châu Âu tại Paris hôm qua, ông đã tuyên bố : « Mục tiêu duy nhất mà tôi theo đuổi cho đến nay vẫn là việc làm, nhất là việc làm cho giới trẻ ». 

Tổng thống Hollande đã cam kết là từ đây đến cuối năm sẽ « đảo chiều » mức thất nghiệp tại Pháp, vẫn tăng liên tục từ nhiều tháng qua. Vấn đề là đến cuối tháng 9 vừa qua, theo thống kê, số người thất nghiệp tại Pháp vẫn là 3,29 triệu và chưa có dấu hiệu gì là sẽ đảo chiều theo hướng giảm. 

Nhưng không chỉ có vấn đề thành quả kinh tế hay vấn đề thuế má, mà điều khiến cho Tổng thống Hollande bị mất uy tín nhiều nhất đó là phong cách lãnh đạo của ông, đang bị không chỉ phe đối lập cánh hữu, mà cả một bộ phận cánh tả chỉ trích. Ông Hollande bị một số nhân vật cánh hữu đối lậo xem là « không quyết đoán », « thiếu năng lực », thậm chí « làm suy yếu nghiêm trọng quyền lực Nhà nước ». 

Thấy Tổng thống và Thủ tướng bị tấn công như vậy, nhiều Bộ trưởng và dân biểu đảng Xã hội đã kêu gọi chính phủ vững tâm đối đầu với sóng gió, đồng thời vận động phe đa số siết chặt hàng ngũ. Dẫu sao, nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ không có chuyện ông Hollande cải tổ nội các trước khi diễn ra bầu cử hội đồng thành phố và bầu cử Nghị viện Châu Âu vào tháng 3 và tháng 5 năm tới, vì cải tổ nội các như vậy sẽ ảnh ưởng đến lá phiếu của phe đa số cánh tả.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.