Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Pháp : Bắt giữ thủ phạm các vụ nổ súng ở Paris

Sau mấy ngày truy lùng ráo riết ở vùng Paris, kẻ nổ súng vào tòa soạn báo Libération và ở khu La Défense đã bị bắt giữ tối hôm qua, 20/11/2013. Thủ phạm là Abdelhakim Dekhar, đã từng đi tù vì có dính líu đến một vụ sát nhân tại Paris năm 1994.

Hung thủ Abdelhakim Dekhar đã bị bắt ngày 19/11/2013
Hung thủ Abdelhakim Dekhar đã bị bắt ngày 19/11/2013 REUTERS
Quảng cáo

Thủ phạm đã bị bắt nhờ báo động của một người vẫn cho ông ta ở nhờ, vì nghi ngờ Dekhar có thể là tác giả các vụ nổ súng nói trên. Cảnh sát đã tìm thấy Dekhar vào lúc 19 giờ tối qua trong một chiếc xe và trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh, chắc là do uống nhiều thuốc.

Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận đúng Dekhar là người đang bị truy nã gắt gao từ hôm thứ Hai, 18/11. Hiện nay, thủ phạm đang được điều trị để có thể trả lời thẩm vấn. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, rất có thể Dekhar đã toan tự tử trước khi bị bắt. 

Có biệt danh là « Toumi », Dekhar đã từng bị tuyên án 4 năm tù vào năm 1998 vì có dính líu đến vụ Florence Rey-Audry Maupin, hai thanh niên đã bắn chết 4 người, trong đó có 3 cảnh sát ( Audry Maupin cũng đã thiệt mạng trong vụ này, còn Florence Rey thì bị tuyên án 20 năm tù, nhưng được thả ra sau 15 năm thọ án vì được xem là có hạnh kiểm tốt ). 

Trong vụ bắt giết kinh hoàng đó, Dekhar là người đã mua súng cho hai kẻ sát nhân trẻ. Do thời hạn thi hành án 4 năm cũng bằng với thời gian tạm giam, cho nên Dekhar đã được trả tự do ngay sau phiên xử. 

Vào đầu thập niên 1990, Dekhar vẫn có quan hệ với giới cực tả Pháp. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls, sau phiên xử năm 1998, rất có thể Dekhar đã ra nước ngoài. Tuy nhiên, cho tới giờ, chưa ai biết rõ từ đó đến nay, Dekhar đã làm những gì và động cơ nào đã thúc đẩy ông ta nổ súng như vậy hôm thứ Hai vừa qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.