Vào nội dung chính
THỂ THAO

Vô địch Schumacher bị chấn thương sọ não

Cựu vô địch đường đua xe hơi Công thức 1, người Đức Michael Schumacher hôm qua bị ngã trên đường trượt tuyết trên dãy Alpes của Pháp và bị chấn thương não nặng và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Michael Schumacher ngoài đua xe còn thích trượt tuyết. Ảnh chụp năm 2004 - Reuters/Pool
Michael Schumacher ngoài đua xe còn thích trượt tuyết. Ảnh chụp năm 2004 - Reuters/Pool
Quảng cáo

Nhà vô địch lớn nhất trong lịch sử đường đua Công thức 1 – Formule 1, đang có kỳ nghỉ cuối năm tại Méribel, khu trượt tuyết nằm trên dãy núi Alpes của Pháp. Hôm qua 29/12/2013, trong khi đang trượt tuyết cùng với con trai 14 tuổi, Schumacher bị ngã đập đầu vào một tảng đá lớn.

Khu vực tai nạn nằm ngoài đường trượt tuyết theo quy định. Ngay sau đó Schumacher đã được đưa ngay đến bệnh viện thành phố Grenoble cấp cứu trong tình trạng vẫn tỉnh táo, tuy nhiên các bác sĩ biết anh bị chấn thương nặng, gây tụ máu bện trong não. Nhiều chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật não và tủy sống của Pháp đã được đã đươc cử đến bệnh viện Grenoble từ chiều hôm qua.

Michael Schumacher đã được phẫu thuật não trong đêm qua. Cuối buổi sáng hôm nay, giáo sư Jean François Payen, chủ nhiệm khoa hồi sức bệnh viện Grenoble thông báo Michael Schumacher vẫn ở trong tình trạng rất nguy kịch và đang được hồi sức trong điều kiện đặc biệt.

Thông tin nhà vô địch đua xe bị tai nạn đã gây xúc động mạnh trong người hâm mộ và giới thể thao. Chiều tối qua, rất đông người đã tụ tập trước của bệnh viện thành phố Grenoble để chờ đợi thông tin và cầu nguyện cho Michael Schumacher.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.