Vào nội dung chính
PHÁP

Hollande: Kích cung thay vì kích cầu để cải tổ kinh tế Pháp

Trong gần ba tiếng đồng hồ vào hôm qua, 14/01/2014, Tổng thống Pháp François Hollande đã chủ tọa cuộc họp báo thứ ba trong nhiệm kỳ của ông, với sự hiện diện của hơn 500 nhà báo trong nước và ngoại quốc. Nhân dịp này, ông đã khẳng định chủ trương cải tổ kinh tế của ông theo xu hướng gọi là « kích cung », trái với quan điểm truyền thống của cánh tả là « kích cầu ». Giới chủ nhân Pháp vào hôm nay đã tuyên bố hài lòng, trong lúc cánh tả hết sức phân vân. 

Tổng thống Pháp François Hollande trong buổi họp báo 14/01/2014 - REUTERS /Philippe Wojazer
Tổng thống Pháp François Hollande trong buổi họp báo 14/01/2014 - REUTERS /Philippe Wojazer
Quảng cáo

Trong phần trình bày đường hướng kinh tế của mình, trước khi trả lời câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống Pháp xác định rõ rằng vấn đề không phải là « đổi hướng », mà là đi xa hơn, nhanh hơn ». Để mang lại công ăn việc làm cho người dân Pháp, mục tiêu chính yếu của ông, Tổng thống chủ trương « dựa trên các doanh nghiệp » trên cơ sở « Thỏa thuận trách nhiệm » mà ông đã gợi lên cách nay không lâu.

Chủ trương « kích cung » đã được Tổng thống François Hollande xác định rõ ràng khi ông tuyên bố : « Vấn đề chính của nước Pháp là sản xuất, cho nên cần phải sản xuất nhiều hơn, sản xuất tốt hơn (...) Để khôi phục tăng trưởng kinh tế, chính trên sức cung mà chúng ta phải tác động. ».

Một cách cụ thể, để kích cung, thì phải hỗ trợ cho các công ty xí nghiệp. Trên bình diện này, ông François Hollande cho biết là sẽ « hiện đại hóa chính sách thuế doanh nghiệp theo hướng giảm bớt số lượng các sắc thuế, đánh đổi lấy đầu tư và chỗ làm ». Tổng thống Pháp đòi hỏi các doanh nghiệp tạo thêm khoảng 1 triệu công ăn việc làm.

Theo ông Hollande, « Việc giảm chi phí lao động sẽ tiếp tục », và từ nay đến cuối năm 2017, các doanh nghiệp sẽ không còn phải trả tiền trợ cấp gia đình cho nhân viên. Tính ra, các doanh nghiệp Pháp sẽ được hưởng khoảng 30 tỷ euro tiền lẽ ra họ phải đóng góp.

Đối với người dân Pháp nói chung, thời kỳ thắt lưng buộc bụng vẫn sẽ kéo dài. Vào hôm qua, Tổng thống Pháp đã lưu ý rằng chính sách tiết kiệm của Nhà nước vẫn tiếp tục được thực hiện sao cho tiết kiệm được « 50 tỷ euro trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017 ». Theo ông Hollande, một hội đồng chuyên trách chiến lược chi tiêu sẽ xem xét hàng tháng các chính sách công.

Theo giới phân tích, chính sách « trọng doanh nghiệp » của ông François Hollande đã thể hiện xu hướng xã hội dân chủ trong cánh tả, một xu hướng bị « cánh tả của cánh tả » chống đối, từ đảng Cộng sản cho đến một số thành phần của đảng Xã hội.

Bước ngoặt của vị Tổng thống cảnh tả dĩ nhiên đã được giới chủ nhân Pháp hoan nghênh. Chủ tịch nghiệp đoàn các chủ nhân Pháp MEDEF vào hôm nay cho rằng ông François Hollande « đi đúng hướng » nhưng yêu cầu người đứng đầu Nhà nước giải thích cụ thể hơn về sáng kiến « Thỏa thuận trách nhiệm » mà ông chủ trương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.