Vào nội dung chính
PHÁP - HOA KỲ

Tổng thống Pháp sẽ độc thân công du Hoa Kỳ

Chiều tối ngày, 25/01/2014, Tổng thống Pháp François Hollande đã gọi điện đến AFP và cho biết, trong tư cách cá nhân, ông thông báo chấm dứt việc chung sống với bà Valérie Trierweiler. Kể từ sau tiết lộ cách nay 15 ngày của tuần báo Closer về cuộc phiêu lưu tình ái của ông Hollande với nữ diễn viên Julie Gayet, cách nay hai tuần, mọi việc đã rõ ràng. 

Tổng thống Pháp François Hollande chính thức thông báo chấm dứt chung sống với bà Valerie Trierweiler ngày 25/1/2014.
Tổng thống Pháp François Hollande chính thức thông báo chấm dứt chung sống với bà Valerie Trierweiler ngày 25/1/2014. REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Như vậy, Tổng thống Pháp sẽ độc thân, thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tại Hoa Kỳ vào ngày 11/02 tới.Theo thông tín viên RFI Jean Louis Pourtet, tại Washington, đối với Nhà Trắng, thông báo chấm dứt chung sống giữa ông Hollande và bà Trierweiler không ảnh hưởng gì đến chuyến viếng thăm này:

Trước khi có thông báo chính thức của ông Hollande, người dân Mỹ vẫn tự hỏi không biết ai trong số hai người, bà Valérie Trierweiler hay bà Julie Gayet, sẽ cùng ông Hollande công du Hoa Kỳ. Tổng thống nước Pháp, mà một nhà báo của đài ABC nói mỉa là người có sức hấp dẫn như một lát bánh mỳ khô không bơ, chắc chắn sẽ độc thân tới Nhà Trắng dự chiêu đãi ăn tối cấp Nhà nước mà Tổng thống Barack Obama tổ chức, nhân chuyến viếng thăm ngày 11/02.

Đối với bộ phận lễ tân, thì không có vấn đề gì cả. Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia, Caitlin Hayden, tuyên bố ngắn gọn : Tổng thống Obama dự tính gặp Tổng thống Hollande như đã dự kiến.

Khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được đồng nhiệm Mỹ George Bush đón tiếp năm 2007, ông cũng đến một mình, bởi vì lúc đó, ông Sarkozy đã ly dị. Đài truyền hình ABC cảnh báo Tổng thống Hollande là truyền thông Mỹ sẽ có những câu hỏi gay gắt hơn về đời tư của ông, so với những câu hỏi đã được đặt ra trong cuộc họp báo tại điện Elysée vừa qua.

Nếu như người dân Mỹ có thể cười đùa về các cuộc phiêu lưu của Tổng thống, thì trong bài xã luận, nhật báo Washington Post lại rất hoan nghênh vai trò quân sự của Pháp tại Châu Phi và kêu gọi Tổng thống Obama ủng hộ nước Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.