Vào nội dung chính
PHÁP - THẤT NGHIỆP

Pháp: Thất nghiệp tiếp tục tăng trong tháng 01/2014

Theo số liệu Bộ Lao Động công bố hôm qua, 26/02, thất nghiệp tại Pháp trong tháng Giêng 2014 tăng 0,3%, đạt mức kỷ lục 3,31 triệu người không có việc làm hiện nay.

Biểu tình của nhân viên công ty Redoute, Pháp, ngày 28/01/2014, tại Lille, chống cắt giảm việc làm.
Biểu tình của nhân viên công ty Redoute, Pháp, ngày 28/01/2014, tại Lille, chống cắt giảm việc làm. REUTERS
Quảng cáo

Nếu tính thêm những người chỉ làm việc một phần thời gian - cũng tăng lên trong tháng Giêng - , thì có đến 4,92 triệu người xin việc làm vào tháng đầu năm này. Đây là điều chưa từng thấy.

Con số thất nghiệp còn cao hớn nếu tính cả lãnh thổ hải ngoại của Pháp, lên đến 5,22 triệu người. 

Chính phủ Pháp xem như đã thất bại trong việc cải thiện thị trường lao động, đảo ngược xu hưóng, như Tổng thống và Thủ tướng Pháp từng hứa hen cho năm 2013. 

Trước thất bại này, Bộ trưởng Lao Đông Michel Sapin, hôm qua, đã nêu chỉ tiêu cho năm 2014, đẩy lùi thất nghiệp vào cuối năm nay. 

Thành phần thất nghiệp quan trọng là những người có tuổi : Hơn 750 000 người đã đến xin việc làm trong tháng Giêng. 

Trong tình hình này, điều dễ hiểu là lòng tin của các hộ gia đình đã sụt giảm. Phần đông e ngại thất nghiêp gia tăng trong tháng Hai này. 

Viện Thống kê nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp - INSEE - hôm nay, 27/02, nhận định, sau hai tháng tin tưởng, trong tháng Giêng, niềm tin về cuốc sống tốt ở Pháp đã giảm 5 điểm. Còn về việc làm, dân Pháp rất bi quan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.