Vào nội dung chính
PHÁP - TƯ PHÁP

Pháp : Cựu tổng thống Sarkozy bị nghe lén

Theo tờ nhật báo Le Monde, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị ngành tư pháp nghe lén điện thoại kể từ năm 2013, trong cuộc điều tra về cáo buộc ông nhận tiền của cố lãnh đạo Libya Kadhafi cho chiến dịch vận động tranh cử năm 2007.

Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy tại trụ sở đảng đối lập UMP, Paris, 08/07/2013
Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy tại trụ sở đảng đối lập UMP, Paris, 08/07/2013 Reuters/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Tờ Le Monde, số đề ngày 08/03/2014, nhưng phát hành từ chiều nay, cho biết là trong vụ này, các thẩm phán đã quyết định nghe lén điện thoại cựu tổng thống Pháp, cũng như hai cựu bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant và Brice Hortefeux.

Theo lời luật sư của ông Sarkozy, Thierry Herzog, được tờ Le Monde trích dẫn, rất có thể là cựu tổng thống Pháp vẫn còn đang bị nghe lén.

Một nguồn tin theo dõi sát vụ này cho biết chính là dựa trên một cuộc điện đàm giữa ông Sarkozy với luật sư Herzog mà ngành tư phápp đã mở cuộc điều tra cựu tổng thống Pháp về tội « hối mại quyền thế và vi phạm bí mật điều tra ». Trong khuôn khổ cuộc điều tra này, các thẩm phán đã khám xét văn phòng và nhà riêng của luật sư của ông Sarkozy hôm thứ ba vừa qua.

Vụ nghe lén điện thoại ông Sarkozy được tiết lộ vào lúc hôm qua hai vợ chồng cựu tổng thống Pháp vừa đệ đơn kiện về vụ ghi lén và phát tán các băng ghi âm những cuộc họp tại điện Elysée và những cuộc nói chuyện riêng của ông. Người ghi âm là Patrick Buisson, cựu cố vấn của ông Sarkozy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.