Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp : Vụ nghe điện thoại cựu tổng thống Sarkozy thêm sóng gió

 Hôm qua, 18/03/2014, trang mạng Mediapart đã đăng trích đoạn nội dung các cuộc điện thoại giữa cựu tổng thống Nicolas Sarkozy với luật sư của ông, Thierry Herzog, mà ngành tư pháp của Pháp đã nghe được trong khuôn khổ một cuộc điều tra.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, năm 2009 tại Bruxelles.
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, năm 2009 tại Bruxelles. REUTERS/Yves Herman
Quảng cáo

Trong các cuộc nói chuyện điện thoại này, cựu tổng thống Pháp đã gọi các thẩm phán Bordeaux là những đứa « con hoang », vì những thẩm phán này đã truy tố ông trong vụ « lạm dụng tình trạng yếu kém » của bà tỷ phú Lilianne Bettencourt. Các cuộc nói chuyện điện thoại này cũng cho thấy là ông Sarkoy dường như đã hỏi thăm một thẩm phán cao cấp về trường hợp của ông cũng như về hướng điều tra.

Từ một trong những cuộc nói chuyện điện thoại này, các thẩm phán đã mở điều tra điều tra tư pháp về vụ vi phạm bí mật điều tra và hối mại quyền thế nhắm vào cựu tổng thống Pháp.

Các công đoàn thẩm phán hôm nay cho biết họ rất « bàng hoàng » sau khi nội dung các cuộc điện thoại giữa ông Sarkozy với luật sư được tiết lộ.

Về phần phát ngôn viên chính phủ Pháp Najat Vallaud-Belkacem thì cho rằng các cáo buộc và nghi ngờ về cựu tổng thống trầm trọng đến mức bây giờ không cần bình luận nữa, mà phải làm sáng tỏ sự thật.

Với tầm mức trầm trọng như vậy, vụ này sẽ gây thêm khó khăn cho ông Sarkozy trên con đường trở lại tranh cử tổng thống Pháp năm 2017.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.