Vào nội dung chính
PHÁP - LUẬT PHÁP

Vụ nghe điện thoại : Cựu Tổng thống Sarkozy phản công

Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ bầu cử địa phương tại Pháp, cuộc đối đầu giữa cánh hữu và cánh tả trở nên ác liệt hơn, với việc cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy phản công về vụ tư pháp ra lệnh nghe điện thoại của ông.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Nice, ngày 10/03/2014
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Nice, ngày 10/03/2014 REUTERS/Eric Gaillard
Quảng cáo

Trong một bài viết đăng trên tờ nhật báo thiên hữu Le Figaro số ra ngày hôm nay, 21/03/2014, ông Sarkozy đã so sánh việc nghe điện thoại của ông với các phương pháp của cảnh sát mật vụ Stasi thời Đông Đức trước đây.

Lời cáo buộc của cựu Tổng thống Pháp ngay lập tức đã gây phản ứng dữ dội từ phía chính phủ. Cho tới nay vẫn im lặng, không bình luận gì về những vụ rắc rối với pháp luật của người tiền nhiệm, Tổng thống François Hollande hôm nay đã tuyên bố : « Mọi sự so sánh với các chế độ độc tài đều không thể chấp nhận được ». Ông Hollande khẳng định vai trò của ông với tư cách Tổng thống là bảo đảm cho tòa án được độc lập và mọi thủ tục tư pháp được tiến hành đúng theo luật.

Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, cũng như hai Bộ trưởng Tư pháp Chrisitanne Taubira và Nội vụ Manuel Valls đã phản ứng rất mạnh về bài báo của ông Sarkozy.

Khi ra lệnh nghe điện thoại của cựu Tổng thống Pháp trong suốt tám tháng, các thẩm phán muốn biết xem ông Sarkozy và luật sư của ông có đã tìm cách tác động lên phán quyết của Tòa Phá án trong một hồ sơ có liên quan đến ông hay không. Từ việc nghe điện thoại này mà các thẩm phán đã mở điều tra tư pháp về hối mại quyền thế và vi phạm bí mật điều tra nhắm vào ông Sarkozy.

Ông Sarkozy gặp rắc rối với pháp luật vào lúc ông đang có ý định trở lại chính trường Pháp, chuẩn bị ra tái tranh cử Tổng thống vào năm 2017.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.