Vào nội dung chính
PHÁP - MÊHICÔ

Quan hệ Pháp – Mêhicô hàn gắn sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp

Tổng thống Pháp François Hollande kết thúc chuyến công du Mêhicô hai ngày tối qua, 11/04/2014. Bốn mươi hợp đồng đã được ký kết. Vụ bê bối Versini không ảnh hưởng đến việc hàn gắn quan hệ song phương Pháp-Mêhicô.

Tổng thống Mêhicô Peña Nieto và đồng nhiệm Pháp Hollande trong lễ ký kết hợp đồng - Reuters
Tổng thống Mêhicô Peña Nieto và đồng nhiệm Pháp Hollande trong lễ ký kết hợp đồng - Reuters
Quảng cáo

Sau cuộc khủng hoảng ngoại giao do vụ Florence Cassez, với đỉnh điểm là việc hủy bỏ năm Pháp tại Mêhicô năm 2011, giờ đây quan hệ Pháp-Mêhicô đã sang một trang mới. Hai tổng thống, François Hollande và Enrique Pena Nieto, đã thể hiện trước công chúng mối quan hệ cá nhân hết sức tốt đẹp, ngược hẳn với hai người tiền nhiệm. 

Trong phát biểu trước diễn đàn kinh tế Pháp-Mêhicô, được tổ chức nhân dịp, Tổng thống Pháp nhấn mạnh : « Pháp mới chỉ là nước thứ chín trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Mêhicô, trong khi đó, Pháp lại là người bạn tốt nhất của Mêhicô. Đây là một khoảng cách mà chúng ta phải san bằng ». 

Bốn mươi hợp đồng, thỏa ước trong một loạt lĩnh vực, như năng lượng, không gian, đại học, y tế, nghiên cứu khoa học…đã được ký kết. Chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của Tổng thống Pháp là Trung tâm hàng không Queretaro, cơ sở tiêu biểu cho hợp tác Pháp – Mêhicô. 

Đối với Tổng thống François Hollande, hợp tác Pháp-Mêhicô trong lĩnh vực hàng không hứa hẹn nhiều triển vọng. Lĩnh vực này tại Mêhicô, với sự tham gia của 270 doanh nghiệp, tăng trưởng 15%/năm kể từ năm 2003. Pháp và Mêhicô đặt ra mục tiêu đưa tỷ lệ tăng trưởng hàng năm lên hai con số trong lĩnh vực này. Một quỹ đầu tư, với số vốn tối thiểu là 250 triệu đô la, được thành lập để hỗ trợ các công ty trung bình của Pháp trong lĩnh vực hàng không-không gian, muốn đầu tư vào Mêhicô. 

Các trao đổi thương mại giữa Pháp và nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh là 3,9 tỷ euro năm 2013, tăng 14% so với năm 2012, trong đó 2,4 tỷ euro là xuất khẩu Pháp. Hai phía hy vọng tăng gấp đôi các trao đổi kinh tế từ đây đến 2017. 

Hai bên cũng dự kiến thành lập một không gian văn hóa Pháp – Mêhicô tại Paris vào mùa thu 2016, một dự án « Pop-up Pompidou » tại Mêhicô, để phát triển các hợp tác giữa Trung tâm văn hóa Pompidou của Pháp với các cơ sở Mêhicô. 

Liên quan đến vụ bê bối Versini, với việc 31 thượng nghị sĩ Mêhicô đề nghị Tổng thống Pháp can thiệp, Tổng thống Hollande khẳng định « không bỏ rơi bất cứ ai », nhưng đồng thời nhấn mạnh vụ việc này là một « bê bối mang tính gia đình ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.