Vào nội dung chính
PHÁP - CON TIN

Bốn nhà báo Pháp hồi hương sau gần một năm bị bắt làm con tin ở Syria

Sau hơn mười tháng bị cầm giữ trong những điều kiện rất khắc nghiệt tại Syria, bốn ký giả Pháp bị một nhóm nổi dậy tại Syria bắt làm con tin đã được trả tự do và về đến Pháp vào sáng nay, 20/04/2014. Điều kiện trả tự do không được công bố, nhưng Tổng thống Pháp khẳng định là Paris không bao giờ trả tiền chuộc.

Bốn nhà báo Pháp tại sân bay Villacoublay, ngoại ô Paris, ngày 20/04/2014
Bốn nhà báo Pháp tại sân bay Villacoublay, ngoại ô Paris, ngày 20/04/2014 REUTERS
Quảng cáo

Bốn ký giả Pháp đã bị nhóm nổi dậy Syria mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Irak và vùng Cận đông - được coi là thành phần cực đoan nhất trong các nhóm thánh chiến tại Syria - bắt cóc vào những thời điểm khác nhau. 

Phóng viên kỳ cựu Didier François, 53 tuổi, và nhiếp ảnh gia Edward Elias, 23 tuổi, đã bị bắt cóc ở phía bắc Alep ngày 06/06/2013. Hơn hai tuần lễ sau, ngày 22/06, đến lượt ký giả Nicolas Henin, 37 tuổi, của tuần báo Le Point, và Pierre Torres, 29 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do bị bắt tại Raqqa. 

Trả lời báo chí sau khi về đến Pháp, ký giả Didier François đã nói đến những điều kiện giam giữ « khắc nghiệt » và « đôi khi tàn bạo » mà nhóm nhà báo Pháp đã phải chịu đựng. Một ví dụ được ông nêu bật là trong 10 tháng rưỡi bị bắt làm con tin, các phóng viên Pháp đã bị giam đến 10 tháng dưới hầm, không được thấy ánh sáng ban ngày, và có đến 1 tháng rưỡi, cả bốn người bị xiềng vào nhau. 

Các con tin đã được Tổng thống Pháp François Hollande đích thân ra đón tại phi trường quân sự Villacoublay gần Paris vào sáng nay. Phát biểu khi tiếp đón các cựu con tin, ông Hollande nhắc lại rằng : « Tại Syria, vẫn còn nhiều con tin, bị cầm giữ chỉ vì họ là nhà báo ». 

Tổng thống Pháp đã bác bỏ các thông tin cho rằng Paris đã trả tiền cho các thành phần bắt cóc để giải cứu cho 4 nhà báo. Đối với ông Hollande, nguyên tắc là Nhà nước không bao giờ trả tiền chuộc vì điều đó sẽ khuyến khích các thành phần bắt cóc. 

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng xác định rằng mọi việc đều được tiến hành thông qua các cuộc đàm phán, thảo luận. Ông đã phủ nhận nguồn tin cho rằng Pháp đã cung cấp vũ khí cho nhóm bắt con tin để các nhà báo của mình được tự do.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.