Vào nội dung chính
PHÁP - ĐIỆN ẢNH

Liên hoan phim quốc tế Cannes công bố thành phần ban giám khảo

Thành phần ban giám khảo Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 67 đặt dưới sự chủ tọa của nữ đạo diễn New Zealand, Jane Campion. Đại diện cho điện ảnh châu Á sẽ có nhà làm phim người Trung Quốc Giả Chương Kha (Jia Zhangke) và nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Do-yeon.

Ban giám khảo Liên hoan Cannes lần thứ 67 (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) : Jane Campion, Jia Zhangke, Willem Dafoe, Leila Hatami, Carole Bouquet, Gael Garcia Bernal, Jeon Do-yeon, Nicolas Winding Refn, Sofia Coppola.
Ban giám khảo Liên hoan Cannes lần thứ 67 (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) : Jane Campion, Jia Zhangke, Willem Dafoe, Leila Hatami, Carole Bouquet, Gael Garcia Bernal, Jeon Do-yeon, Nicolas Winding Refn, Sofia Coppola. Lisa Tomasetti/ Saba Siahpoush/ Paul Schmidt/Jonas Bie/ Andrew
Quảng cáo

Ban tổ chức Liên hoan Cannes hôm nay (28/04/2014) vừa công bố thành phần ban giám khảo. Tương tự như năm 2009, năm nay ban tổ chức đã mời một nữ đạo diễn là Jane Campion là chủ tịch ban giám khảo. Là phụ nữ duy nhất tới nay đoạt Cành cọ Vàng của Festival Cannes - « The Piano », năm 1993, bà sẽ cùng với 8 thành viên ban giám khảo gồm 4 nam, 4 nữ bình chọn 18 bộ phim tranh tài ở hạng mục chính thức. Liên hoan Cannes lần thứ 67 mở ra từ ngày 18 đến 24/05/2014.

Trong số các thành viên ban giám khảo về phía nữ gồm có nhà làm phim người Mỹ, Sofia Coppola và ba nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng là Carole Bouquet (Pháp), Leila Hatami (Iran) và Jeon Do-yeon đại diện cho điện ảnh xứ Hàn.

Phía nam gồm có các đạo diện Giả Chương Kha của Trung Quốc, Nicolas Winding Refn của Đan Mạnh, nhà làm phim người Mêhicô Gael Garcia Bernal và nam tài tử người Mỹ Willem Dafoe.

Sofia Coppola, đã rất nhiều lần đến dự liên hoan Cannes. Năm 1999 cô đã gây được tiếng vang với «Virgin Suicides » ở hạng mục Hai tuần lễ dành cho các nhà làm phim. Sau đó Coppola đã nhiều lần trở lại thành phố biển này với những « Lost in Translation »« Marie-Antoinette » hay « The Bling Ring ».

Về phần nữ diễn viên Carole Bouquet, bà là một ngôi sao điện ảnh gạo cội của Pháp, đã cộng tác với nhiều đạo diễn tên tuổi của như Luis Bunuel hay André Téchiné.

Jeon Do-yeon là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải tại Cannes dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2007 trong bộ phim « Secret Sunshine » dưới sự điều khiển của Lee Chang-dong. Cách nay bốn năm cô trở lại Cannes với « The Housemaid » của đạo diễn Im Sang-soo và đã tạo ấn tượng mạnh cho khán giả liên hoan năm đó. Sau cùng ngôi sao điện ảnh Iran Leila Hatami, đã được quốc tế biết đến sau bộ phim « Une séparation » của đạo diễn Asghar Farhadi. Tác phẩm này từng đoạt giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin năm 2011.

Ban tổ chức Liên hoan Cannes năm nay đã mời đạo diễn của Trung Quốc Giả Chương Kha tham gia thành phần ban giám khảo. Mới chỉ năm ngoái, với « Thiên Trụ Định -A touch of sin » anh đã đoạt giải thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất. Gael Garcia Bernal được chọn tham gia ban giám khảo với tư cách vừa là một nhà làm phim, vừa là một nam diễn viên nổi tiếng của thế giới điện ảnh sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Riêng Willem Dafoe với một sự nghiệp đồ sộ hơn 80 phim và những tác phẩm để đời như « Platoon » hay « Le Patient Anglais », « La dernière Tentation du Christ » việc ông được mời tham gia Liên hoan Cannes lần này gần như là điều hiển nhiên.

Cuối cùng đạo diễn người Đan Mạch, Nicolas Winding Refn, 43 tuổi đã từng đoạt giải dàn dựng phim của Cannes năm 2011 với « Drive » thế nhưng bộ phim tranh tài của anh năm ngoái « Only God Forgives » thì lại không gây được tiếng vang lớn ở liên hoan Cannes năm 2013.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.