Vào nội dung chính
PHÁP - NGA

Pháp tuyên bố vẫn bán tàu chiến cho Nga

Tổng thống Pháp François Hollande, ngày hôm nay, 10/05/2014, tuyên bố là « cho đến lúc này », Paris vẫn duy trì hợp đồng bán hai tàu chiến cho Nga.

Tảu chiến loại Mistral của Pháp
Tảu chiến loại Mistral của Pháp (wikipedia.org)
Quảng cáo

Đang công du Đức, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Angela Merkel, tại Stralsund, ở phía bắc nước Đức, Tổng thống Pháp Hollande khẳng định, hợp đồng bán cho Nga hai tàu chiến loại Mystral, đã được ký năm 2011, đang được thực hiện và chiếc tàu đầu tiên sẽ giao cho Nga vào tháng 10 sắp tới.

Vào lúc quan hệ giữa phương Tây và Nga đang căng thẳng do khủng hoảng Ukraina, ngày 08/05, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã bày tỏ « các lo ngại về vụ bán tàu ».

Tổng giá trị hợp đồng mua bán hai tàu chiến nói trên là 1,2 tỷ euro. Chiếc tàu thứ hai sẽ được bàn giao trong năm 2015.
Tàu chiến loại Mystral mà Pháp đóng cho Nga thuộc loại đa năng, vừa là tàu chỉ huy, vừa có thể chuyên chở trực thăng và xe tăng.

Vào cuối tháng Ba, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabus tuyên bố là Paris có thể hủy hợp đồng này nếu Matxcơva không thay đổi chính sách đối với Kiev. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian lại cho biết mọi quyết định sẽ được bàn thảo vào tháng 10.

Nga cảnh báo Pháp là sẽ đòi bảo đảm các quyền lợi của mình cho tới cùng, ý muốn nói đòi bồi thường, trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.