Vào nội dung chính
PHÁP

Một nữ phóng viên nhiếp ảnh Pháp bị bắn chết tại Trung Phi

Hôm qua, 13/05/2014, theo AFP, thi thể một nữ phóng viên ảnh Pháp đã được tìm thấy tại một vùng gần biên giới của Trung Phi với Cameroun và Tchad. Người phóng viên đã thiệt mạng khi đang thực hiện một phóng sự với lực lượng nổi dậy anti-balaka. Pháp hiện đang điều tra để xác định tình huống dẫn đến cái chết của cô.

Phóng viên nhiếp ảnh Camille Lepage nhân một chuyến công tác tại Bangui 02/2014 - AFP / FRED DUFOUR
Phóng viên nhiếp ảnh Camille Lepage nhân một chuyến công tác tại Bangui 02/2014 - AFP / FRED DUFOUR
Quảng cáo

Cách nay hai hôm, nữ phóng viên Camille Lepage 26 tuổi bị rơi vào một ổ phục kích khi cô đang đi cùng lực lượng anti-balaka theo Thiên chúa giáo tại vùng Bouar, miền tây Trung Phi.

Theo một nguồn tin từ cảnh sát địa phương, đụng độ nổ ra giữa nhóm anti-balaka với một số nhóm vũ trang khác. Ít nhất 10 người chết, trong đó có 6 thành viên nhóm anti-balaka cùng 6 chiến binh thuộc phe ủng hộ Séléka (tức liên minh vừa làm đảo chính hồi năm ngoái) và nhóm thuộc sắc tộc Peul. 

Khu vực xẩy ra cuộc phục kích nằm trên đoạn đường mà lực lượng anti-balaka thường xuyên tuần tiễu, nhiều cuộc đụng độ đẫm máu xẩy ra với các nhóm vũ trang thù địch. Bộ Thông tin Trung Phi cho biết nữ phóng viên Pháp không mang áo chắn đạn. 

Tối qua, Tổng thống Pháp François Hollande hứa sẽ « áp dụng mọi biện pháp cần thiết để soi sáng các hoàn cảnh đã dẫn đến cái chết của người phóng viên và tìm ra các thủ phạm ». 

Hôm nay, thi thể của nữ phóng viên Camille Lepage được đưa về sân bay Bangui (Trung Phi). Một cuộc xét nghiệm tử thi phải được tiến hành trước khi thi hài người quá cố được chuyển về Paris, theo một nguồn tin ngoại giao. 

Trung Phi rơi vào hỗn loạn và bạo động giữa các tộc người xẩy ra phổ biến, sau khi quân nổi dậy Séléka, đa số theo đạo Hồi, tiếm quyền trong thời gian từ tháng 03/2013 đến 01/2014. Đã xẩy ra nhiều vụ giết người hàng loạt. Trung Phi là một quốc gia với 80% dân theo đạo Thiên Chúa. 

Trả lời AFP, mẹ của nữ phóng viên Camille Lepage cho biết con gái bà là người hết sức say mê những việc mình làm, cô luôn muốn đi đến những cuộc xung đột mà truyền thông thông thường không tới, « cô ấy muốn làm việc với các phương tiện truyền thông có quan điểm tự do ».

Virginia Terrasse, người đồng sáng lập tổ chức Hans Lucas, mà Camille Lapage là hội viên, nói với AFP : « Camille Lepage là một con người biết rõ mình phải làm gì ». Hans Lucas là một hiệp hội theo chủ trương « xuyên truyền thông », kết hợp giữa thông tin và sáng tạo, với sự tham gia của nhiều nhà nhiếp ảnh, phóng viên, nhạc sĩ, đạo diễn, họa sĩ …

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.