Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp : Lãnh đạo đảng cánh hữu UMP buộc phải từ chức

Ngay sau thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, đảng cánh hữu UMP gặp khủng hoảng nghiêm trọng với việc chủ tịch đảng Jean-François Copé buộc phải từ chức.

Jean-François Copé, chủ tịch đảng đối lập UMP vừa phải từ chức.
Jean-François Copé, chủ tịch đảng đối lập UMP vừa phải từ chức. REUTERS/Charles Platiau
Quảng cáo

Trong một cuộc họp của Bộ chính trị đảng UMP hôm nay, 27/05/2014, ông Copé tuyên bố từ chức kể từ ngày 15/06. Ban lãnh đạo của đảng này cũng đã thông báo từ chức tập thể. Tạm thời đảng cánh hữu sẽ nằm dưới sự điều hành của một ban lãnh đạo tập thể, bao gồm ba cựu thủ tướng Alain Juppé, François Fillon và Jean-Pierre Raffarin, cho đến kỳ đại hội bất thường vào tháng 10 năm nay.

Ông Copé đã buộc phải từ chức sau những tiết lộ về vụ Bygmalion, tức là vụ tai tiếng hóa đơn giả liên quan đến đảng UMP cũng như với chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Nicolas Sarkozy năm 2012. Hôm qua, cựu phó giám đốc chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Sarkozy, ông Jérôme Lavrilleux, thú nhận là những hoá đơn giả mà công ty Bygmalion ( trong thời gian dài do những nhân vật thân cận của ông Copé nắm giữ ) làm cho đảng UMP thật ra là những chi tiêu cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy. Mục đích của việc khai gian như vậy là nhằm tránh cho chi phí vận động tranh cử của cựu tổng thống Pháp không vượt quá mức quy định. Trước đó, luật sư của công ty Bygmalion Patrick Maisonneuve cũng đã đưa ra lời cáo buộc tương tự.

Hôm qua, các nhà điều tra của cơ quan chống tham nhũng đã khám xét trụ sở của đảng UMP, của công ty Bygmalion và của hiệp hội chính trị Génération France do ông Copé sáng lập.

Những tiết lộ nói trên càng suy yếu đảng đối lập UMP nói chung và vị thế của chủ tịch đảng Jean-François Copé nói riêng. Ban đầu ông Copé đề nghị được tiếp tục nắm chức chủ tịch đảng cho đến kỳ đại hội tháng 10, nhưng dưới áp lực quá mạnh, ông đã phải tuyên bố từ chức hôm nay.

Ông Philippe Briand, cựu thủ quỹ chiến dịch vận động tranh cử của ông Sarkozy tối qua đã bác bỏ những lời cáo buộc liên quan đến chi phí tranh cử của cựu tổng thống Pháp, nhưng vụ này có thể cản đường ông Sarkozy quay trở lại chính trường, đại diện đảng UMP ra tái tranh cử tổng thống vào năm 2017.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.