Vào nội dung chính
KHỦNG BỐ - CHÂU ÂU

Cảnh sát Pháp bắt kẻ tình nghi giết người ở bảo tàng Do Thái Bỉ

Một thanh niên Pháp bị tình nghi nổ súng bắn chết 4 người, trong đó có hai du khách Israel hôm 24/05 ở Bruxelles, Bỉ, đã bị bắt tại Marseille, miền nam nước Pháp hôm thứ sáu 30/05/2014.  

Tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ khủng bố nhắm vào Bảo tàng Do Thái, Bruxelles.
Tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ khủng bố nhắm vào Bảo tàng Do Thái, Bruxelles. Reuters/Eric Vidal
Quảng cáo

Thanh niên Pháp gốc Ả Rập 29 tuổi tên Mehdi Nemmouche, bị cảnh sát bắt ngay sau khi đặt chân trở lại Pháp. Đích thân Tổng thống François Hollande cho biết chi tiết này.

Theo AFP, các nguồn tin an ninh tiết lộ Mehdi Nemmouche đã nằm trong danh sách đen của sở phản gián Pháp, vì bị tình nghi sang Syria năm 2013 hoạt động trong một nhóm “thánh chiến”.

Hồ sơ lý lịch của nhân vật này cũng khá dầy với bản án 2 năm tù sau một vụ đánh cướp siêu thị. Mehdi Nemmouche bị bắt trên người còn mang chiếc nón vải, khẩu súng AK, khẩu súng lục, “ba lô” và máy quay phim gắn trên dây của chiếc ba lô. Những khí cụ, dụng cụ này đã được sử dụng trong vụ tấn công giết người ở Bruxelles ngày 24/05 mà các máy camera canh chừng trước viện bảo tàng Do Thái ghi lại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.