Vào nội dung chính
HOA KỲ - PHÁP

Mỹ cho phép ngân hàng BNP giao dịch với Iran

Vào lúc Ngân hàng Pháp BNP Paribas có thể bị Washington phạt đến 10 tỉ đô la vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran, Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/06/2014 cho biết đã cấp giấy phép hoạt động cho BNP trong tháng 2 và 3/2014.

Tòa nhà ngân hàng BNP Parisbas tại Issy-les-Moulineaux, gần Paris.
Tòa nhà ngân hàng BNP Parisbas tại Issy-les-Moulineaux, gần Paris. REUTERS/Charles Platiau
Quảng cáo

Tin trên được nhật báo tài chính Wall Street Journal số ra ngày hôm nay 12/06/2014 tiết lộ. Bản tin của tờ báo nói rõ, giấy phép hoạt động mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp cho ngân hàng BNP cho phép tập đoàn này « tiến hành một số các khoản dịch vụ tài chính và thương mại » với Iran. Bộ Tài chính Hoa Kỳ không giải thích lý do đã cấp giấy phép cho ngân hàng BNP.

Tin trên được đưa ra vào lúc ngân hàng số 1 của Pháp đang bị Tư pháp Mỹ truy tố với tội danh « vi phạm lệnh cấm vận » của Hoa Kỳ nhắm vào một số quốc gia như Iran, Cuba và Sudan trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2009. Với tội danh này BNP có thể phải nộp phạt tới 10 tỉ đô la và bị đe dọa mất giấy phép hoạt động tại Mỹ. Tổng thống Pháp François Hollande đã yêu cầu đồng nhiệm Hoa Kỳ là ông Barack Obama can thiệp giúp BNP. Chủ nhân Nhà Trắng đã khéo léo từ chối khi cho rằng ông không bao giờ can thiệp vào công việc của bên Tư pháp.

Tuy nhiên theo một số các nhà quan sát, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về hồ sơ BNP Paribas có thể là tín hiệu đầu tiên, mở đường cho việc Hoa Kỳ có thể sẽ nhẹ tay trong vụ xử phạt ngân hàng BNP Paribas.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.