Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Cúp thế giới 2014: Pháp gặp thiên thời địa lợi nhân hoà

Đăng ngày:

Bốn năm sau thất bại ê chề cả về tinh thần lẫn chuyên môn ở Nam Phi 2010, tuyển Pháp với một đội hình trẻ hóa dù vắng bóng Ribery tối nay 15/6 trên sân Porto Alegre sẽ chính thức đối mặt với sự thật trong trận ra quân gặp Honduras.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps (áo đỏ) hướng dẫn các tuyển thủ trong buổi tập tại sân vận động Beira-Rio tại Porto Alegre trước trận cầu đầu tiên với Honduras vào tối Chủ nhật 15/06/2014.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps (áo đỏ) hướng dẫn các tuyển thủ trong buổi tập tại sân vận động Beira-Rio tại Porto Alegre trước trận cầu đầu tiên với Honduras vào tối Chủ nhật 15/06/2014. REUTERS/Murad Sezer
Quảng cáo

Từ trận thắng ngoạn mục trước Ukraina 3-0 hôm 19/11/2013 trên sân Stade de France để giành tấm vé vớt đến Brazil, đội tuyển Pháp đang có cuộc lột xác ngoạn mục, với dàn cầu thủ trẻ tài năng có tuổi trung bình 26 tuổi và hầu hết các cầu thủ Pháp hiện đều đang chơi rất tốt các câu lạc bộ lớn ở Châu Âu.

Đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps từ khi giành quyền đi Brazil vẫn là đội bóng bất bại và họ đã bắt đầu lấy lại được niềm tin của người hâm mộ Pháp. Trước khi lên đường dự Cúp thế giới , chiến thắng 8-0 trước đội Jamaica trong trận giao hữu đã tạo không khí hưng phấn cho các cầu thủ áo lam và củng cố thêm niềm tin của người hâm mộ.

Tới Brazil, các cầu thủ lại được các fan địa phương đón chào nồng nhiệt như những ngôi sao. Một thuận lợi nữa, đội Pháp được xếp vào bảng E, một bảng đấu mà nhìn qua có thể thấy ngay đây là bảng đấu dễ chơi. Về nội tình đội bóng, dưới tay nhà cầm quân Didier Deschamps, đội tuyển Pháp đang là một tập thể đoàn kết gắn bó.

Những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa dường như đang hội tụ đủ có thể giúp tuyển Pháp có thể đi xa trong kỳ Cúp thế giới lần này. Trận gặp Honduras tối nay có thể sẽ không khó khăn với cầu thủ Pháp, nhưng sẽ là một trận đấu để kiểm chứng niềm tin của người hâm mộ đội tuyển.

Về đội tuyển Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn đánh giá :

05:08

Ông Trần Văn Mui, Sài Gòn:

Gục ngã ngay ngày ra quân, vương triều Tây Ban Nha lung lay?

Bất ngờ đầu tiên và lớn nhất đã xảy ra ở ngày thi đấu thứ 2, tại bảng B, đội quân của những nhà đương kim vô địch thế giới và Châu Âu Tây Ban Nha đã bị thua tan tác 5-1 trước đội tuyển Hà Lan trong một trận cầu đỉnh cao về chiến thuật và kỹ thuật.

Trận thua của Tây Ban Nha gây bất ngờ không chỉ cho người hâm mộ mà còn cả cho chính huấn luyện viên lão làng của đội tuyển Tây Ban Nha Vicelte del Bosque trong lúc mà các học trò của ông thì choáng váng, không hiểu điều gì đã xảy ra với họ trong hơn 90 phút đối mặt với các cầu thủ trẻ Hà Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Van Gael.

Với giới bình luận bóng đá, dù thất bại đầu tiên này chưa phải là thảm họa hoàn toàn cho hành trình của Tây Ban Nha tại Cúp thế giới lần này, nhưng là một dấu hiệu cho thấy thời thống trị của bóng đá Tây Ban Nha đã trở nên lỗi thời.

Nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội nhận định, 6 năm ngự trị đỉnh cao của lối đá truyền thống Tiki-taka của đội Tây Ban Nha từ năm 2008 đến năm 2012 là quá đủ để bị các đối thủ của họ có thể giải mã được và đội tuyển Tây Ban Nha phải thay đổi cả thành phần lực lượng cũng như lối chơi.

02:00

Ông Trần Tiến Đức , Hà Nội:

Trọng tài, sự cố ngay ngày khai cuộc

Trở lại với trận khai mạc Cúp thế giới giữa đội Brazil và Croatia ngày 12/6 tại sân Arena Corinthians – Sao Paulo với kết quả khá đẹp, đội chủ nhà giành chiến thắng 3-1, nhưng niềm vui của người Brazil và các fan của đội tuyển không được trọn vẹn bởi sự cố trọng tài người Nhật Yuchi Nishimura cho Brazil hưởng quả phạt penalty trong pha tranh bóng có nhiều tranh cãi giữa hậu vệ Croatia Dejan Lovren và tiền đạo Fred của đội chủ nhà.

Quyết định của trọng tài Nhật tạo đà cho Brazil vươn lên dẫn 3-1 chung cuộc này đã làm người Croatia phẫn nộ và làm dậy sóng bất bình trên các trang mạng xã hội ở Nhật. Tuy nhiên, trưởng ban trọng tài của FIFA, ông Massimo Busacca, ngay sau đó một hôm, đã lên tiếng bênh vực cho rằng trọng tài Nhật đã " đứng đúng vị trí . Từ vị trí đó, ông đã đánh giá hành động. Các trọng tài phải quyết định trong vòng một giây, nên chỉ tập trung đánh giá vào hành động. Ông đã đưa ra quyết định khi thấy tay của hậu vệ Croatia Lovren bám vào cầu thủ Brazil Fred ".

Về sự cố này, trọng tài Đoàn Phú Tấn của Việt Nam nhận định:

03:05

Trọng tài Việt Nam Đoàn Phú Tấn:

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.