Vào nội dung chính
NGA - PHÁP

Thủy thủ Nga đến Pháp để học điều khiển tàu Mistral

Khoảng 400 lính Hải quân Nga đã cập bến cảng Saint-Nazaire, miền Tây nước Pháp vào hôm nay 30/06/2014, để được đào tạo trong việc sử dụng hai chiến hạm loại Mistral mà Pháp đóng cho Nga. Hai đoàn thủy thủ, mỗi đoàn 200 người, sẽ được huấn luyện cho đến mùa thu này.

Tàu Mistral (L9013), cập bến cảng Saint-Nazaire, nơi huấn luyện các thủy thủ Nga - Reuters
Tàu Mistral (L9013), cập bến cảng Saint-Nazaire, nơi huấn luyện các thủy thủ Nga - Reuters
Quảng cáo

Hai đơn vị Hải quân Nga đã được quân hạm Nga Smolny đưa đến cảng Saint Nazaire. Chiếc tàu này cập bến ngay phía sau chiếc Vladivostok, tên chiếc Mistral đầu tiên mà công trường Pháp STX đóng cho Nga. Chiếc thứ 2, được đặt tên là Sébastopol, đang được lắp ráp và sẽ được bàn giao vào năm 2015.

Tổng số tiền hợp đồng mua bán đúc kết vào tháng 06/2011, lên đến 1,2 tỷ euro.

Việc Paris giao chiếc Vladivostok cho Nga vào mùa thu này trong khi tình hình vẫn căng thẳng ở Ukraina làm cho các đồng minh Pháp, nhất là Mỹ, không hài lòng. Tổng thống Obama, vào đầu tháng Sáu đã tỏ mối lo ngại về việc Paris vẫn thực hiện các hợp đồng đã ký với Matxcơva trong lúc mà Nga vi phạm luật quốc tế.

Pháp khẳng định giữ nguyên việc mua bán này, trừ phi tình hình xấu đi nghiêm trọng ở Ukraina, buộc quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt.

Hôm qua, 29/06//2014, khoảng 50 người ủng hộ Ukraina đã biểu tình ở Saint Nazaire, phản đối việc Pháp bán tàu chiến cho Matxcova. Họ kêu gọi chính phủ Pháp không đào tạo Hải quân Nga, không bán công nghệ học quân sự cho quốc gia hung hăng nhất Châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.