Vào nội dung chính
PHÁP

Cựu Tổng thống Sarkozy phản công sau khi bị tư pháp khởi tố

Sau khi bị câu lưu và thẩm vấn trong suốt 15 tiếng đồng hồ và bị khỏi tố với những tội danh rất nặng, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào hôm qua 02/07/2014 đã phản công trên hai đài truyền thanh và truyền hình tư nhân. Ông đã tố cáo chính quyền của đương kim Tổng thống François Hollande là đã lạm dụng tư pháp để làm hại ông.  

Cựu tổng thống  Nicolas Sarkozy lúc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình TF1 ngày 2/07/2014. 2014.
Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy lúc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình TF1 ngày 2/07/2014. 2014. TF1
Quảng cáo

Trong một cuộc phỏng vấn – « được dàn xếp », theo hãng tin Pháp AFP - trên đài truyền hình TF1 và đài phát thanh Europe 1, ông Nicolas Sarkozy đã tuyên bố mình vô tội và tố cáo điều mà ông cho là chính quyền cánh tả lạm dụng tư pháp. Ông đồng thời cho biết là sẽ quyết định về những bước đi sắp tới của ông « vào cuối tháng Tám, đầu tháng Chín ».

Theo nhận xét của AFP, trong một tư thế khiến người ta nghĩ ngay đến cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, cũng từng bị tư pháp nhòm ngó, ông Sarkozy đã tự cho mình là nạn nhân của các thẩm phán mà theo ông, đã bị chính trị chi phối.

Cựu Tổng thống Pháp đặc biệt gay gắt đối với một trong hai thẩm phán đã thông báo cho ông quyết định khởi tố về tội ' tham nhũng tích cực', hối mại quyền thế .... Ông đã tố cáo đích danh thẩm phán này là thành viên một công đoàn cánh tả.

Sau bài phát biểu trên truyền hình của ông Sarkozy, giới truyền thông báo chí Pháp không còn chút nghi ngờ về ý định của vị cựu Tổng thống cánh hữu đã bị ông François Hollande thuộc cánh tả đánh bại vào năm 2012. Đó là dọn đường để quay trở lại chính trường, lấy lại chức lãnh đạo đảng cánh hữu UMP, lấy đó làm bàn đạp ra tranh cử Tổng thống trở lại vào năm 2017.

Trong bài phỏng vấn, ông Sarkozy đã không một lần nào gọi đương kim Tổng thống thuộc Đảng Xã hội bằng chức vụ mà chỉ dùng đơn thuần từ ngữ « ông Hollande » đầy vẻ miệt thị. Theo chuyên gia chính trị học Frédéric Dabi, đó là « một dấu hiệu cho thấy rằng ông Sarkozy vẫn không chấp nhận thất bại của ông năm 2012 và ông muốn có dịp trả thù ».

Những lời cáo buộc của ông Nicolas Sarkozy đã bị cánh tả cũng như giới thẩm phán cực lực phản đối. Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone (Đảng Xã hội) tuyên bố : « Khi đã là cựu Tổng thống thì không được quyền nói xấu nền Cộng Hòa và một trong những định chế của Nhà nước ».

Giới thẩm phán cũng rất bất bình. Bà Chantal Arens, Chánh án Tòa Thượng thẩm Paris, thường rất kín tiếng, vào hôm nay đã ra thông cáo nhắc lại rằng tất cả các thẩm phán đều độc lập.

Bên cánh hữu, đặc biệt là phía đảng UMP, dĩ nhiên đã tán đồng những gì ông Sarkozy nêu lên. Theo bà Nadine Morano, cựu Bộ trưởng thuộc đảng UMP, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống, thì bài nói của ông Sarkozy vào hôm qua « rất thuyết phục ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.