Tổng thống bị lật đổ khẳng định không từ chức
Tổng thống bị lật đổ cua Kyzgystan khẳng định không từ chức. Chính quyền mới đe dọa dùng sức mạnh.
Lối thoát hòa bình cho cuộc xung đột giữa chính phủ lâm thời Kyrgystan và tổng thống bị lật đổ Bakiev đột ngột trở nên rất hẹp. Bà Rosa Otounabaieva, người đứng đầu chính phủ lâm thời đã tuyên bố, thể theo đòi hỏi của công luận, ông Bakiev cần phải được dẫn giải ra tòa án để xét xử vì tội ác liên quan đến 81 nạn nhân bị chết ngày 7/4. Nữ thủ tướng cũng không loại trừ việc dùng sức mạnh để đưa ông Bakiev ra tòa, và cho biết thêm, chính quyền không có khả năng bảo đảm an ninh cho ông Bakiev, khi rất nhiều người thuộc gia đình các nạn nhân đang sôi sục muốn trả thù. Trong khi đó tổng thống bị lật đổ, trả lời Reuteurs, khẳng định ông không từ chức, và cảnh báo nếu chính quyền sử dụng sức mạnh, những người ủng hộ ông sẽ không để yên, và nội chiến sẽ xảy ra.
Trước đó không lâu, bản tiếng Nga của tạp chí Newsweek dẫn lời tổng thống bị lật đổ Bakiev rằng ông sẵn sàng từ chức, nhưng đưa ra yêu cầu phải được thảo luận trước với chính phủ lâm thời về tương lai của ông. Ngày hôm qua, đại diện của Tổ chức vì An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khẳng định chính phủ lâm thời sẵn sàng thương thuyết với ông Bakiev, trong bối cảnh chính phủ lâm thời cần tổng thống bị lật đổ từ chức để khẳng định chắc chắn tính hợp pháp của mình. Tuy nhiên, chính quyền mới thẳng thừng bác bỏ việc đàm phán với ông Bakiev, và không loại trừ việc sử dụng sức mạnh, nếu như ông Bakiev có mưu đồ làm mất ổn định tình hình. Như vậy, trong bối cảnh này vẫn còn một cánh cửa để mở cho tổng thống bị lật đổ.
Thông tín viên Régis Genté tường trình từ Bichkek:
"Liệu có cần bắt ông Kourmanbek Bakiev không ? Nên chăng đụng độ với những người ủng hộ tổng thống vừa bị lật đổ, tại vùng Djalalabad, miền Nam Kyrgystan, căn cứ địa của ông Bakiev ? Bắt tổng thống bị lật đổ để đưa ra xét xử tại tòa án trong nước hay tòa án quốc tế, vì việc 81 người bị các lực lượng an ninh giết ngày 7/4, và vì số tiền mà có thể ông ta đã lấy cắp từ công quỹ ? Đây là những câu hỏi mà chính phủ lâm thời Kyrgystan đặt ra, trong khi tổng thống bị lật đổ vẫn không chấp nhận từ chức.
Bác bỏ phát biểu của đặc sứ Tổ chức vì An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), những người mới giành được chính quyền khẳng định sẽ không thương thuyết với ông Bakiev. Tuy nhiên, bà Rosa Otounabaieva, người đứng đầu chính phủ lâm thời, cũng để mở rộng cửa cho ông Kourmanbek Bakiev, bà tuyên bố : « Chúng tôi bảo đảm an toàn sinh mạng của ông ấy, và chỉ riêng của ông ấy mà thôi, với điều kiện ông Bakiev phải từ chức. Như vậy ông Bakiev có thể rời khỏi Kyrgystan ».
Điều rõ ràng là ông Bakiev đang cố gắng thương thuyết để được bảo đảm an toàn và tự do cho cá nhân, và ông cũng không có bất cứ một ảo tưởng nào về việc quay trở lại vị trí tổng thống. Chúng ta cũng biết rằng, từ mấy tháng gần đây, ông Bakiev đã mất đi hoàn toàn sự ủng hộ của Mátxkơva, một thế lực rất quan trọng tại nước Cộng hòa Trung Á vốn từng nằm trong Liên bang Xô viết cũ này."

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





