Đức: Hơn 100.000 người biểu tình chống điện hạt nhân
Hôm qua, 2/04/2010, những người phản đối sản xuất điện hạt nhân tại Đức đã tổ chức biểu tình. Họ làm thành một dòng người dài 120 km tại miền Bắc nước này để chống lại chủ trương của chính phủ trì hoãn việc đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân, sau thời điểm dự kiến 2020.
Xin nhắc lại là, tháng 9 năm ngoái, tại Berlin, đã có một cuộc biểu tình lớn huy động 50.000 người cũng để chống lại chủ trương trì hoãn của chính phủ. Quyết định của chính phủ Đức lần này có khả năng sẽ được thông qua vào tháng 10 tới, trong khuôn khổ chương trình năng lượng quốc gia mới. Thông tín viên Nathalie Versieux từ Berlin tường trình:
Thủ tướng Angela Merkel chưa bao giờ che giấu sự bất đồng của bà đối với việc từ bỏ năng lượng hạt nhân tại Đức, nơi mà loại năng lượng này vẫn còn cung cấp đến một phần tư sản lượng điện quốc gia. Các nhà tổ chức chống điện hạt nhân thì cho rằng thủ tướng Đức chỉ đợi đến sau khi các kỳ bầu cử ngày 9 tháng 5 tại vùng Rhenan kết thúc, để xóa bỏ luật của cựu thủ tướng Schroider.
Được những người đảng Xanh ủng hộ, thủ tướng Đức lúc đó đã đưa được luật này ra Quốc hội thông qua năm 2000, theo đó, tất cả các nhà máy điện hạt nhân tại Đức sẽ bị đóng cửa từ nay đến năm 2020.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến dịp kỷ niệm 24 năm thảm họa Tchernobyl tại Ukraina, những người đấu tranh chống lại điện hạt nhân ở Đức đã quyết định tấn công. Các hiệp hội bảo vệ môi trường, các nghiệp đoàn, những người ủng hộ năng lượng tái tạo, các phong trào sinh viên, gồm từ 100 đến 120 nghìn người đã tham gia vào chiến dịch này. Những người biểu tình nắm tay nhau thành một dòng người dài đến 120 km nối liền các nhà máy điện hạt nhân Brunsbuttel và Krummel, suốt dọc theo dòng sông Elbe.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





